Xử vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 1 bị cáo phản cung rồi nhận tội

Việt Dũng - Tạ Quang |

Bị cáo Cầm Văn Chương bị cáo buộc tham gia xâm hại nữ sinh Cao Mỹ D. khi cô gái này bị nhóm Bùi Văn Công bắt cóc, bất ngờ phản cung tại phiên tòa xét xử lưu động.

Sáng nay (26.12), tại phiên tòa xét xử nhóm các bị cáo liên quan đến vụ án bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. ở Điện Biên, Cầm Văn Chương – bị truy tố tội Hiếp dâm, bất ngờ phản cung.

Theo cáo buộc, ngày 6.2, Chương đến nhà Vì Văn Toán mua ma túy tổng hợp để sử dụng và gặp Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng tại đây. Sau đó, bị cáo ra về, đi chúc Tết người thân.

Lúc chúc Tết về, Chương gặp vợ chồng Bùi Văn Công đi lễ về. Chương sau đó đã vào nhà Công và cùng một nhóm bị cáo khác cưỡng bức nữ sinh D.

Tuy nhiên, trước tòa, Chương phủ nhận, khi gặp vợ chồng Công xong, bị cáo về nhà mình chứ không vào nhà Công như cáo buộc. ”Bị cáo không thực hiện hành vi quan hệ với D.”, Chương phủ nhận.

Chủ tọa nói, bị cáo khai kĩ, sau khi sử dụng ma túy, gặp vợ chồng công, không vào nhà Công là không thành khẩn. “Bị cáo sợ quá, bây giờ bị cáo mong tòa làm rõ”, Chương nói.

Đại diện VKS tham gia thẩm vấn, hỏi bị cáo có quan hệ với Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Bùi Văn Toán, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim Thu ra sao thì Chương nói “chỉ quen sơ qua” và không có mâu thuẫn gì với mình.

VKS tiếp tục cho hay, trong tất cả lời khai tại cơ quan điều tra, đều có ghi âm, ghi hình ảnh. Bản thân bị cáo đều viết cam đoan đã đọc, thừa nhận hành vi. “Bị cáo bị bắt phải khớp cung”, Chương chối. “Các bản khai chính tay bị cáo tự viết, chúng tôi không ép bị cáo”, VKS gay gắt nói.

Nữ kiểm sát viên còn cho hay, ngoài tự khai, khi thực nghiệm hiện trường, bị cáo đã thực hiện chính xác lời khai của mình. Lường Văn Hùng trong khi nhận diện cũng chỉ ra chính bị cáo cùng tham gia xâm hại nữ sinh D.

Theo VKS, cơ quan chức năng cũng đã lấy lời khai của mẹ, người thân của bị cáo Chương. Theo đó, ngày 6.2, Chương mượn xe máy của anh chị rồi đi. Khoảng thời gian trùng khớp với chiều tối bị cáo gây án.

“Nếu như bị cáo không thực hiện thì làm sao khai chính xác hành vi, khai nhận tình trạng nạn nhân”, nữ kiểm sát viên cho hay và nhắc “Đó là câu hỏi để bị cáo suy nghĩ về hành vi của mình, đừng để công sức của người mẹ có huân chương kháng chiến, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

“Bị cáo có xâm hại D. trái ý muốn của nạn nhân không?”, chủ tọa chốt. “Bị cáo có”, Chương cúi mặt thừa nhận.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu, người bị cáo buộc chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng và đồng bọn gây ra với nữ sinh giao gà, phủ nhận truy tố.
Bị cáo Bùi Thị Kim Thu, người bị cáo buộc chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng và đồng bọn gây ra với nữ sinh giao gà, phủ nhận truy tố.

Bị cáo Thu là người thứ hai phủ nhận tội danh VKS cáo buộc chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng và nhóm bạn nghiện ma túy.

Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn tại tòa, bị cáo Phạm Văn Dũng (bị truy tố tội Hiếp dâm) khai khi cùng đồng bọn gây án, có thấy Thu đứng ngoài cửa buồng.

HĐXX cho hay, diễn biến vụ án, lời khai của các bị cáo khác đều thể hiện Thu chứng kiến hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn.

Chủ tọa cho rằng, bị cáo Thu quanh co chối tội.

14h chiều nay, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Việt Dũng - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

9 bị cáo vụ án sát hại nữ sinh giao gà xuất hiện tại phiên tòa

VIỆT DŨNG - TẠ QUANG |

Liên quan đến vụ xét xử nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, phiên toà sơ thẩm diễn ra vào lúc 8h ngày 26.12 tại sân vận động Điện Biên Phủ tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Bố của nữ sinh giao gà mong đòi được công bằng cho con gái

Việt Dũng - Tạ Quang |

Ông Cao Văn Hường mong tòa xét xử công minh, đòi lại công bằng cho con gái Cao Mỹ D. bị các Vì Văn Toán cùng đồng phạm bắt cóc, sát hại.

Hình ảnh các bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Việt Dũng |

9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị dẫn giải từ các xe thùng vào khu vực Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên dựng rạp, xét xử. 7h50 ngày 26.12, chủ tọa công bố quyết định đưa ra xét xử với các bị cáo về 6 tội danh bị truy tố.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

9 bị cáo vụ án sát hại nữ sinh giao gà xuất hiện tại phiên tòa

VIỆT DŨNG - TẠ QUANG |

Liên quan đến vụ xét xử nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, phiên toà sơ thẩm diễn ra vào lúc 8h ngày 26.12 tại sân vận động Điện Biên Phủ tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Bố của nữ sinh giao gà mong đòi được công bằng cho con gái

Việt Dũng - Tạ Quang |

Ông Cao Văn Hường mong tòa xét xử công minh, đòi lại công bằng cho con gái Cao Mỹ D. bị các Vì Văn Toán cùng đồng phạm bắt cóc, sát hại.

Hình ảnh các bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Việt Dũng |

9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị dẫn giải từ các xe thùng vào khu vực Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên dựng rạp, xét xử. 7h50 ngày 26.12, chủ tọa công bố quyết định đưa ra xét xử với các bị cáo về 6 tội danh bị truy tố.