Xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Siết chặt an ninh bên ngoài tòa án

Huân Cao - Anh Tú |

Trước khi bị can Nguyễn Hữu Linh đến tòa, công tác an ninh được tăng cường trước và xung quanh khu vực trụ sở tòa án.

Dù bị can Linh chưa xuất hiện, đến 9h tòa mới xử nhưng ngay từ sáng sớm lực lượng công an và phóng viên đã “dày đặt”
Nhiều phóng viên đợi bên ngoài Tòa án quận 4.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, ngay từ lúc 6h sáng lực lượng công an phường, công an quận đã đến Tòa án quận 4, TPHCM, để làm công tác an ninh cho phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Linh.

Cùng lúc này lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt để phân luồng giao thông. Hai đầu đường hẻm 22 Hoàng Diệu, quận 4 đã được lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự cắm chốt không cho các phương tiện không làm nhiệm vụ vào.

 

Những xe máy của các hộ dân đỗ trước cửa nhà quanh tòa án và đỗ dưới lòng đường cũng đều được yêu cầu di chuyển đi nơi khác.

Xe CSGT làm nhiệm vụ cũng xuất hiện từ sớm tại tòa.
Xe CSGT làm nhiệm vụ cũng xuất hiện từ sớm.

Theo dự kiến vào lúc 9h sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 bị can Nguyễn Hữu Linh - nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng về tội dâm ô.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh, bị Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 truy tố tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh được xử kín, nhưng tuyên án công khai.

Giữ vai trò chủ tọa trong phiên tòa này sơ thẩm lần này là thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó chánh án Tòa án nhân dân quận 4. Thẩm phán Thảo đã thay thẩm phán Nguyễn Hải Nam - Phó chánh án Tòa án nhân dân quận 4 là người xét xử trong lần xét xử sơ thẩm lần 1.

CSGT và cảnh sát trật tự chốt chặn tại hải đầu đường dẫn vào tòa.
CSGT và cảnh sát trật tự ở 2 đầu đường dẫn vào tòa.
Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Sáng mai xét xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Huân Cao |

Sau khi nhận hồ sơ bổ sung, Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị can Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Tòa đã tiếp nhận hồ sơ bổ sung từ Viện Kiểm sát

Huân Cao |

Tòa án nhân dân quận 4 (TP HCM) đã tiếp nhận hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi từ Viện kiểm sát cùng cấp chuyển sang. Hiện Tòa đang thụ lý lại vụ án và phân công thẩm phán cùng hội đồng xét xử.

Tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô

Huân Cao |

Viện KSND quận 4 (TP HCM) chính thức hoàn tất hồ sơ bổ sung theo đề nghị của tòa án, đồng thời ban hành cáo trạng, tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) tội dâm ô và đề nghị TAND quận 4 xét xử với tội danh này.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Sáng mai xét xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Huân Cao |

Sau khi nhận hồ sơ bổ sung, Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị can Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Tòa đã tiếp nhận hồ sơ bổ sung từ Viện Kiểm sát

Huân Cao |

Tòa án nhân dân quận 4 (TP HCM) đã tiếp nhận hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi từ Viện kiểm sát cùng cấp chuyển sang. Hiện Tòa đang thụ lý lại vụ án và phân công thẩm phán cùng hội đồng xét xử.

Tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô

Huân Cao |

Viện KSND quận 4 (TP HCM) chính thức hoàn tất hồ sơ bổ sung theo đề nghị của tòa án, đồng thời ban hành cáo trạng, tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) tội dâm ô và đề nghị TAND quận 4 xét xử với tội danh này.