Xử vụ Gateway: Bố nạn nhân kể về cú điện thoại của bà Quy

Việt Dũng |

Bố đẻ của bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, cho rằng, nhiều vấn đề chưa được rõ ràng, sáng tỏ.

Trong nửa buổi sáng 14.1, tại phiên tòa xét xử vụ bé Lê Hoàng L., học sinh lớp 1 trường tiểu học Quốc tế Gateway, đại diện gia đình bị hại khi được hỏi cho hay, trong quá trình điều tra, gia đình chưa cảm nhận được vấn đề gì trong đó.

Về bản cáo trạng truy tố với các bị cáo, ông Lê Văn Sơn, bố đẻ của cháu L. cho rằng, quá sơ sài, chưa chỉ rõ được các sai phạm, các chi tiết chưa logic với nhau.

Ông Sơn cho biết, tối 6.8.2019 có nhận được điện thoại của bà Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) và một số hotline của trường, thông báo tình trạng của con trai. Ông đã thông báo cho vợ rồi đi thẳng đến trường.

"Trên đường, đi, tôi nhận thông tin con trai đã được chuyển lên Viện Nhi Trung ương. Tôi liên tục gọi và lại nhận được việc đã đưa bé L. vào viện E", ông Sơn trình bày.

Yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng

Sau phần trình bày trên, chủ tọa hỏi về trách nhiệm dân sự, ông Sơn cho hay, về phía nhà trường và cô giáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm của bé L.) không có yêu cầu.

Với các bị cáo và người liên quan, ông Sơn yêu cầu được bồi thường 1 tỉ đồng.

Theo ông, mức chi phí này có thể quá cao so với bình thường nhưng với sự mất mát của con ông còn rất nhiều uẩn khúc nên gia đình phải làm rất nhiều nghi lễ, rất nhiều lần…

“Nếu so với chi phí gia đình đã bỏ ra thì đây chỉ là mức hạn chế. Chúng tôi đưa ra để các bị cáo thấy rằng đây là một sự việc nghiêm trọng, gây ra hậu quả rất lớn đối với gia đình” – cha của bé trai cho hay.

Trước đề nghị trên, chủ tọa đề nghị gia đình cung cấp các chứng từ để HĐXX làm căn cứ giải quyết bồi thường dân sự. Tuy nhiên, ông Sơn nói sự việc xảy ra khiến gia đình rất bàng hoàng, hoang mang, nên mọi việc đều không có chứng từ gì…

Về hình phạt, ông Sơn cho rằng các bị cáo gây ra cái chết oan nghiệt, đầy uẩn khúc cho con trai, gây nỗi đau tột cùng cho gia đình ông. Ông đề nghị tòa xét xử nghiêm minh, rõ ràng, đúng người, đúng tội, tương xứng với hậu quả mà hành vi gây ra.

Sau đó, chủ tọa đã thẩm vấn ông Lê Đoàn (Phó Giám đốc Công ty Ngân Hà) và cho rằng, bị cáo Quy và bị cáo Doãn Quý Phiến đang thực hiện chức năng nhiệm vụ của pháp nhân. Trong trường hợp phải bồi thường, công ty có ý kiến gì?

Ông Đoàn cho hay, Công ty đã thỏa thuận, nói chuyện bên trường giúp hộ việc đèn nhang, hay tiền. Có thể sau này giữa công ty và nhà trường thỏa thuận. "Chúng tôi cho rằng, việc bồi thường, tòa cứ xử theo quy định pháp luật", ông Đoàn nói.

Chủ tọa thông báo, trước phiên tòa, ông Phiến đã khắc phục 1 phần hậu quả xảy ra là 20 triệu đồng.

Chiều nay tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô: Bị cáo Quy khai gì tại toà?

Việt Dũng |

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Bích Quy – người đưa đón học sinh trường tiểu học Quốc tế Gateway, thừa nhận sai khi không theo sát số học sinh trên xe, nên bé L. bị bỏ quên, tử vong mà bị cáo không biết.

Hình ảnh các bị cáo ngày xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe

VIỆT DŨNG - TẠ QUANG |

Ngày 14.1 TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa 3 bị cáo liên quan vụ bé trai L.H.L (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Bắt đầu xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô

Việt Dũng |

Các bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thủy bị buộc liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng L. học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô: Bị cáo Quy khai gì tại toà?

Việt Dũng |

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Bích Quy – người đưa đón học sinh trường tiểu học Quốc tế Gateway, thừa nhận sai khi không theo sát số học sinh trên xe, nên bé L. bị bỏ quên, tử vong mà bị cáo không biết.

Hình ảnh các bị cáo ngày xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe

VIỆT DŨNG - TẠ QUANG |

Ngày 14.1 TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa 3 bị cáo liên quan vụ bé trai L.H.L (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Bắt đầu xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô

Việt Dũng |

Các bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thủy bị buộc liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng L. học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway.