Xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô: Bị cáo Quy khai gì tại toà?

Việt Dũng |

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Bích Quy – người đưa đón học sinh trường tiểu học Quốc tế Gateway, thừa nhận sai khi không theo sát số học sinh trên xe, nên bé L. bị bỏ quên, tử vong mà bị cáo không biết.

Sáng 14.1, mở phiên sơ thẩm xét xử vụ bé trai Lê Hoàng L., học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Cầu Giấy (Hà Nội) thẩm vấn bị cáo Nguyễn Bích Quy – bị cáo buộc tội Vô ý làm chết người.

Bị cáo Quy được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra.

Trước tòa, bị cáo Quy cho rằng quá trình lấy lời khai tại cơ quan điều tra không bị ép cung, nhục hình.

Trình bày về việc tham gia làm giám sát xe buýt số 19 cho Công ty Ngân Hà, bị cáo được phó giám đốc giao cho việc đón, đưa học sinh trường Gateway, song không ký hợp đồng.

“Anh Đoàn thuê thì tôi làm”, bị cáo khai và cho hay mức lương là 2,8 triệu đồng/tháng.

Sáng 6.8.2019, bị cáo đến tòa nhà Trung Yên Plaza, theo xe buýt số 19, đón bé L. Lúc này, cháu mặc quần soóc, áo đỏ... Lên xe bé ngồi ở hàng ghế thứ tư từ trên xuống, gần cửa sổ. Sau khi đón thêm 7 học sinh, tài xế Doãn Quý Phiến đưa các bé đến trường.

Theo bị cáo, từ lúc lên xe, cháu L. vẫn khỏe mạnh bình thường. Trên xe, bé vẫn thức. Đến hơn 7h, bị cáo mở cửa xe để các cháu xuống. Do một bé ngày đầu tiên tới trường nên bị cáo bế, dắt theo một cháu khác, đưa 13 học sinh lên tầng 2 của trường để ăn sáng.

“Tôi đã không lên xe kiểm tra vì cho rằng các cháu đã xuống hết”, bị cáo Quy trình bày và cho hay, hôm trước, bé L. cũng tự đi vào trường nên nghĩ đủ học sinh rồi.

“Tại nhà ăn, bị cáo có nhìn thấy cháu L.?”, chủ tọa hỏi. “Do đông các cháu quá nên tôi không để ý”, bị cáo Quy trả lời.

“Sau khi các cháu ăn sáng xong, bị cáo điền vào cuốn sổ để sẵn trên mặt bàn ở tầng 1 với nội dung: Đủ 13 cháu. Tôi nghĩ tất cả các cháu bình thường nên điền số học sinh vậy. Sau đó tôi về nhà.”

Buổi chiều, bị cáo đến trường để đón các cháu đưa về nhà. Theo bị cáo, xe có 3 cháu là gia đình đón. Còn lại 10 cháu, song bị cáo thấy có 9 bé nên kiểm tra và thấy thiếu cháu L.

Lúc đó, dẫn các cháu ra thì thấy ông Phiến ở ngoài, bị cáo mở hé xe ra, các cháu đã hô lên, có người chết. “Tôi phát hiện bé L. nằm ngửa, chân tay ruỗi thẳng”, bị cáo trình bày.

“Lúc đó, có 1 nam thanh niên ra bảo phải đưa bé L đi cấp cứu. Do các cháu láo nháo nên bị cáo phải đứng lại, và không báo. Người thanh niên bế cháu L. vào trong trường, xe ô tô vẫn đứng đấy. Sau đó, bị cáo cho các cháu ngồi lên. Ông Phiến nghe vài cuộc điện thoại, bảo đưa các cháu về các điểm rồi quay lại.”

“Bị cáo đã sai”

Trước tòa, bị cáo Quy cho rằng làm công việc giám sát đưa đón các bé và không được tập huấn. Theo bị cáo, hôm nhận tờ giấy đưa đón, bị cáo chỉ hỏi ông Lê Đoàn (Phó Giám đốc Công ty Ngân Hà) về điểm “đen đen” là như thế nào thì nhận được trả lời “nghĩa là không đón các cháu”.

Chủ tọa cho hay, tại cơ quan điều tra, bị cáo có khai việc được anh Đoàn hướng dẫn việc giám sát đưa đón các cháu. “Tôi biết là sai”, bị cáo Quy nói chậm lại.

Trước tòa, ông Lê Đoàn cho hay, khóa học năm 2019-2020, trường Gateway có thông báo việc tập huấn cho lái xe và nhân viên giám sát. Công ty đã thông báo cho ông Phiến, bà Quy bằng nhắn tin, gọi điện thoại. Tuy nhiên cả hai bị cáo này đều nghỉ vì nhà có việc.

Theo ông Đoàn, sau khi dự tập huấn của trường, đã gặp bà Quy ở nhà mình, thông báo có quy chế mới trong việc đưa đón trong đó có nội dung: về sơ cứu y tế, chủ yếu là đưa đón học sinh đúng giờ, nếu để quên các bé trên xe 10 phút là bị phạt 1 triệu đồng.

“Việc tập huấn thông tin, quy chế mới của Gateway cho bà Quy có ai làm chứng?”, chủ tọa hỏi. “Hôm đó trời mưa to, nhà tôi ngập, chỉ có tôi và vợ”, ông Đoàn trình bày.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô

Việt Dũng |

Các bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thủy bị buộc liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng L. học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway.

Infographic: Toàn cảnh vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe ôtô

Việt Dũng - Nhật Huy |

Theo dự kiến, ngày 14.1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa vụ án Vô ý làm chết người, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng L. - học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong ra xét xử. Trong vụ án nam sinh trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong trên xe ôtô của trường, công an, Viện Kiểm sát, đã hoàn thiện hồ sơ truy tố với 3 bị can.

Tin Hà Nội 24h: Tin xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe buýt

T.H |

Ngày 14.1, xét xử vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe buýt; Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết... là tin nóng 24h qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bắt đầu xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô

Việt Dũng |

Các bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thủy bị buộc liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng L. học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway.

Infographic: Toàn cảnh vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe ôtô

Việt Dũng - Nhật Huy |

Theo dự kiến, ngày 14.1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa vụ án Vô ý làm chết người, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng L. - học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong ra xét xử. Trong vụ án nam sinh trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong trên xe ôtô của trường, công an, Viện Kiểm sát, đã hoàn thiện hồ sơ truy tố với 3 bị can.

Tin Hà Nội 24h: Tin xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe buýt

T.H |

Ngày 14.1, xét xử vụ nam sinh trường Gateway tử vong trên xe buýt; Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết... là tin nóng 24h qua.