Xử vụ án Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ: Ông Phùng Danh Thắm xin được miễn tội

Cường Ngô |

Bị cáo Phùng Danh Thắm nói lời sau cùng: Với cương vị là Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, bị cáo đã làm hết trách nhiệm của mình.  Bị cáo rất buồn khi Hệ phạm tội đến mức phải truy tố, xét xử.

Chiều 31.7, tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô, tòa quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu thượng tá Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) và 4 người khác liên quan đến những sai phạm này là Bùi Văn Tiệp, Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn và Phùng Danh Thắm.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, đối đáp, khoảng 15h10, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho biết, đã nói tất cả những gì cần nói, chỉ mong HĐXX và VKS xem xét bị cáo có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn; mẹ mới mất, gia đình có nhiều huân chương kháng chiến, cậu là liệt sĩ trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, 2 anh thương binh thời kỳ chống Mỹ, phía gia đình nhà vợ của bị cáo cũng có nhiều huân, huy chương kháng chiến, có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho biết, vợ mới sinh con nên mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Ngoài ra, khi thực hiện bất cứ công việc gì, bị cáo đều xin ý kiến cấp trên, đều được các cấp ban ngành đồng ý, sai phạm của bị cáo không có sự thất thoát tài sản. Bị cáo mong HĐXX và quý tòa xem xét.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Văn Lâm nghẹn ngào: “Tất cả những gì bị cáo và luật sư của mình trình bày trước HĐXX là những lời nói chân thực từ đáy lòng của bị cáo, kính mong quý tòa xem xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo của cấp trên, giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Bên cạnh đó, bố mẹ của bị cáo ở quê đã lớn tuổi, bị cáo có vợ và 2 con nhỏ, 1 cháu lên lớp 6, một cháu được 3 tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn” – nói đến đây, bị cáo Trần Văn Lâm khóc nức nở ở tòa, khiến HĐXX phải ngắt lời và mời bị cáo Trần Xuân Sơn nói lời sau cùng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Xuân Sơn cho biết, bản thân bị cáo là trụ cột chính trong gia đình, có 2 con còn nhỏ. Qua sự việc trên, bị cáo đã ăn năn hối cải. Chính vì vậy, mong được hưởng sự khoan hồng từ HĐXX.

Bị cáo Bùi Văn Tiệp nói trước HĐXX: “Bị cáo xin cảm ơn tòa đã cho bị cáo được nói lời sau cùng. Những việc làm của bị cáo không phải cố tình, cố ý mà là vô tình. Hiện nay, bị cáo đã nghỉ hưu được 3 năm. Bị cáo mong được hưởng khoan hồng từ quý tòa để sớm trở lại cuộc sống, chăm lo mẹ già, con thơ.

Bị cáo Phùng Danh Thắm chia sẻ, với cương vị là Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, bị cáo đã làm hết trách nhiệm của mình. Bị cáo rất buồn khi Hệ phạm tội đến mức phải truy tố, xét xử. Bị cáo hi vọng và đề nghị tòa miễn tội cho bị cáo vì đây là trách nhiệm chung trong việc điều hành công ty. Bị cáo không trực tiếp quản lý bị cáo Đinh Ngọc Hệ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa: "Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ"

Cường Ngô |

“Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ, cũng cố gắng học tập. Về việc khai lý lịch đảng viên, bị cáo chữ xấu nên phải nhờ người khác viết hộ", bị cáo Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa cho mình ở phần tranh tụng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị mức án 12-15 năm tù

Cường Ngô |

Với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ từ 12-15 năm tù.

Xử vụ Đinh Ngọc Hệ - Út “trọc": Đại diện Tổng Công ty Thái Sơn, “chúng tôi rất buồn trước bê bối này”

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Hữu Thọ (đại diện Tổng Công ty Thái Sơn) cho biết, từ khi sự việc xảy ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty bị ảnh hưởng rất nhiều. Mối quan hệ anh em, đồng chí, đồng đội trong công ty cũng không còn được như trước.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa: "Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ"

Cường Ngô |

“Bị cáo là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ, cũng cố gắng học tập. Về việc khai lý lịch đảng viên, bị cáo chữ xấu nên phải nhờ người khác viết hộ", bị cáo Đinh Ngọc Hệ tự bào chữa cho mình ở phần tranh tụng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị mức án 12-15 năm tù

Cường Ngô |

Với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ từ 12-15 năm tù.

Xử vụ Đinh Ngọc Hệ - Út “trọc": Đại diện Tổng Công ty Thái Sơn, “chúng tôi rất buồn trước bê bối này”

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Hữu Thọ (đại diện Tổng Công ty Thái Sơn) cho biết, từ khi sự việc xảy ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty bị ảnh hưởng rất nhiều. Mối quan hệ anh em, đồng chí, đồng đội trong công ty cũng không còn được như trước.