Xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng: Cựu Chánh Văn phòng PVN được triệu tập nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 9.5, ông Hồ Công Kỳ - cựu Chánh văn phòng PVN đã có mặt tại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Trong phần xét hỏi sáng nay (9.5), Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Sơn cho biết, tòa đã triệu tập ông Hồ Công Kỳ - cựu Chánh văn phòng PVN đến tòa để làm rõ lời khai của một số bị cáo cũng như cơ quan điều tra tại phiên tòa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phùng Đình Thực cho rằng, 1 số công văn của PV Power và PVC liên quan đến dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đều không nhận được.

Trả lời câu hỏi liên quan đến công tác quản lý văn thư, ông Hồ Công Kỳ cho biết: Ông nguyên là Chánh văn phòng PVN vào thời điểm vụ án cố ý làm trái diễn ra tại tập đoàn này (năm 2011). Theo ông Kỳ, Văn phòng Tập đoàn có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận và phân phối công văn đi và đến theo công tác văn thư lưu trữ của tập đoàn. Đối với các công văn cụ thể đều được lưu trữ hết sức chu đáo, cẩn trọng trên hệ thống. Vì vậy, nếu cần thiết truy xuất từng văn bản thì văn phòng có thể làm cụ thể để báo cáo.

Cũng theo ông Kỳ, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, ông Kỳ có phân công ủy quyền cho ông Khương Văn Đạt - Phó Chánh Văn phòng trực tiếp thực hiện việc phân phối công văn đến lãnh đạo tập đoàn.

Trả lời HĐXX, ông Khương Văn Đạt cho hay: Tập đoàn có quy chế, quy định cách thức xử lý văn bản, bên cạnh đó, có phân công của HĐTV, Ban Tổng giám đốc, vì vậy, văn bản tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ được chuyển đến các địa chỉ. Đối với văn bản có bản cứng sẽ được chuyển đồng thời, song song với bản mềm trên phần mềm quản lý văn bản. Từng văn bản đến và đi đều được lưu vết trên hệ thống.

HĐXX hỏi tiếp, ông Thực cho rằng một số công văn số 3492, 3769 (PVPower), 6841 (PVC) gửi cho ông Thực nhưng ông này không nhận được. Vậy giờ có thể xác nhận được các văn bản này có gửi đến ông Thực không? Ông Đạt nói kiểm tra được từ hệ thống dữ liệu máy PVN.

Trả lời HĐXX, ông Đinh La Thăng cho rằng, có những văn bản cấp dưới chuyển lên ông không nhận được. Ông nói, xuyên suốt quá trình ở PVN, văn bản nào ông nhận được sẽ có bút phê xử lý, hoặc chuyển để xử lý.

"Mong HĐXX cho phép, tôi là Chủ tịch HĐTV nhưng thường xuyên đi công tác, mỗi lần đó ủy quyền cho HĐTV xử lý văn bản. Có những văn bản tôi xử lý, có những văn bản người được ủy quyền sẽ xử lý", ông Thăng nói.

HĐXX hỏi về việc, liên quan tới Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo có thường xuyên chỉ đạo Nguyễn Quốc Khánh không? Ông Thăng đáp, chỉ đạo phải thông qua nghị quyết của HĐTV, HĐQT, qua giao ban, phân công cụ thể với cá nhân liên quan thực hiện. Việc chỉ đạo hoàn toàn phải qua văn bản, giao ban.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tòa triệu tập Cựu Chánh Văn phòng PVN liên quan vụ Đinh La Thăng

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 9.5, phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tiếp tục phần xét hỏi.

Cựu Phó Tổng PVN Nguyễn Quốc Khánh rút một phần kháng cáo ngay tại tòa

CAO NGUYÊN |

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh xin giữ nguyên kháng cáo về trách nhiệm hình sự và rút kháng cáo về trách nhiệm dân sự vì bị cáo nhận thức được trách nhiệm đối với việc gây thiệt hại cho nhà nước.

Ngày mai, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm được xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Tòa triệu tập Cựu Chánh Văn phòng PVN liên quan vụ Đinh La Thăng

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 9.5, phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tiếp tục phần xét hỏi.

Cựu Phó Tổng PVN Nguyễn Quốc Khánh rút một phần kháng cáo ngay tại tòa

CAO NGUYÊN |

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh xin giữ nguyên kháng cáo về trách nhiệm hình sự và rút kháng cáo về trách nhiệm dân sự vì bị cáo nhận thức được trách nhiệm đối với việc gây thiệt hại cho nhà nước.

Ngày mai, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm được xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.