Xử phúc thẩm 3 giám đốc các công ty trong đại án BIDV

Việt Dũng |

Trong số 12 người, có 3 bị cáo có đơn gửi toà phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cùng kêu oan về tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản của BIDV.
Phiên toà xét xử 3 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng BIDV. Video: V.Dũng

Sáng nay (28.6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng); Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà) kêu oan cùng tội danh trên.

Ngoài ra, toà còn xem xét kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Tại toà, 3 bị cáo và các bên liên quan giữ nguyên kháng cáo. Ngay sau phần thủ tục, chủ toạ đã tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là hơn 1.600 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Bình Hà gây thiệt hại 799 tỉ đồng, Công ty Trung Dũng gây thiệt hại 865 tỉ đồng cho BIDV.

Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt với nhóm bị cáo ở tội danh "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Dũng 18 năm; Đinh Văn Dũng 12 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù...

8 bị cáo nguyên lãnh đạo, cán bộ BIDV mức án từ 3 năm tù treo đến 8 năm tù giam tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên toà phúc thẩm:

Hội đồng xét xử phiên toà phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại BIDV. Ảnh: V.Dũng
Hội đồng xét xử phiên toà phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại BIDV. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà) tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà) tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng
Đoàn Hồng Dũng (cựu Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng). Ảnh: V.Dũng
Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng). Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam). Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam). Ảnh: V.Dũng
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, toà phúc thẩm xét xử các bị cáo có kháng cáo trong đại án BIDV

Việt Dũng |

Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) - bị cáo trong đại án BIDV, bị kết án 18 năm tù vì hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này, cho rằng bị oan.

Đại án BIDV: Phương án nào thu hồi nghìn tỉ thất thoát?

Việt Dũng |

Trong phần luận tội, Viện KSND TP Hà Nội xác định, một số cựu lãnh đạo, cán bộ BIDV có những sai phạm khiến ngân hàng thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng, và buộc các bị cáo, tổ chức phải chịu trách nhiệm.

Chiều nay tuyên án 12 bị cáo trong vụ BIDV thất thoát nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV cùng 6 nhân viên cấp dưới đều mong toà xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt vì sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Ngày mai, toà phúc thẩm xét xử các bị cáo có kháng cáo trong đại án BIDV

Việt Dũng |

Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) - bị cáo trong đại án BIDV, bị kết án 18 năm tù vì hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này, cho rằng bị oan.

Đại án BIDV: Phương án nào thu hồi nghìn tỉ thất thoát?

Việt Dũng |

Trong phần luận tội, Viện KSND TP Hà Nội xác định, một số cựu lãnh đạo, cán bộ BIDV có những sai phạm khiến ngân hàng thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng, và buộc các bị cáo, tổ chức phải chịu trách nhiệm.

Chiều nay tuyên án 12 bị cáo trong vụ BIDV thất thoát nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV cùng 6 nhân viên cấp dưới đều mong toà xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt vì sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.