Xử phạt thiếu niên 16 tuổi đèo bạn trên xe SH rồi bốc đầu

Mai Hường |

Đ.H.M (16 tuổi, trú tại Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đèo bạn trên xe Honda SH, không đội mũ bảo hiểm, rồi bốc đầu xe trên phố ở Hà Nội, đã bị xử phạt.

Ngày 20.3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin đã ra quyết định xử phạt 2 nam thanh niên liên quan đến việc điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc tài khoản Tiktok đăng tải clip 2 nam thanh niên "bốc đầu" xe máy, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến đơn vị chức năng.

Tiến hành xác minh, Công an Long Biên đã làm rõ và triệu tập người điều khiển xe trong clip là Đ.H.M (16 tuổi, trú tại Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) và người ngồi sau là T.L.G (18 tuổi, trú tại Bồ Đề, quận Long Biên) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ xử phạt 2 trường hợp trên theo quy định đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt thanh niên chạy xe mô tô tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông mời nam tài xế phóng mô tô với tốc độ 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) lên trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt.

Xử phạt tăng nặng nếu tái phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ký Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Xử phạt người vừa đi xe máy vừa “làm xiếc” trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ cho Công an Thành phố Thuận An tiến hành xử phạt người trong video vừa đi xe máy vừa “làm xiếc” trên đường gây mất an toàn giao thông.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xử phạt thanh niên chạy xe mô tô tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông mời nam tài xế phóng mô tô với tốc độ 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) lên trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt.

Xử phạt tăng nặng nếu tái phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ký Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Xử phạt người vừa đi xe máy vừa “làm xiếc” trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ cho Công an Thành phố Thuận An tiến hành xử phạt người trong video vừa đi xe máy vừa “làm xiếc” trên đường gây mất an toàn giao thông.