Xử phạt thanh niên "tổ lái" 10 triệu về hành vi "bốc đầu" xe môtô

Phong Quang |

Mới đây, Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một thanh niên sinh năm 2003 vì hành vi điều khiển xe môtô bằng một bánh.

Trước đó, ngày 9.8, Công an huyện Hàm Yên nhận được phản ánh của người dân về việc trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một thanh niên có hành vi “bốc đầu” xe môtô trên tuyến đường ĐH01.

Đinh Tiến Quý D. đã bị công an huyện Hàm Yên xử phạt nghiêm khắc về hành vi “bốc đầu” xe máy của mình.
Đinh Tiến Quý D. đã bị công an huyện Hàm Yên xử phạt nghiêm khắc về hành vi “bốc đầu” xe máy của mình.

Sau một thời gian xác minh, Công an huyện Hàm Yên đã làm rõ được đối tượng vi phạm là Đinh Tiến Quý D. (SN 2003 trú tại tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Hàm Yên). Quá trình làm việc với cơ quan Công an, D. đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo đó, khoảng đầu tháng 6.2021, D. cùng 2 người bạn rủ nhau quay video “bốc đầu” xe máy để đăng lên mạng xã hội Facebook. D. tháo biển số và trực tiếp dùng xe của mình thực hiện hành vi “bốc đầu” nhằm mục đích khoe “thành tích” của bản thân trên mạng xã hội.

Công an huyện Hàm Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với D. tổng mức phạt là 10 triệu đồng về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và một số hành vi khác như không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không gắn biển số; người điều khiển xe môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm...

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt đôi nam nữ bốc đầu xe máy rồi khoe trên Facebook

Trọng Văn |

Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt đối tượng bốc đầu xe, quay video đăng tải lên Facebook.

6 thanh niên ở Sơn La bị phạt gần 23 triệu đồng vì bốc đầu xe máy

Minh Nguyễn |

Ngày 23.7, Công an huyện Sông Mã, Sơn La đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bằng một bánh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xử phạt đôi nam nữ bốc đầu xe máy rồi khoe trên Facebook

Trọng Văn |

Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt đối tượng bốc đầu xe, quay video đăng tải lên Facebook.

6 thanh niên ở Sơn La bị phạt gần 23 triệu đồng vì bốc đầu xe máy

Minh Nguyễn |

Ngày 23.7, Công an huyện Sông Mã, Sơn La đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bằng một bánh.