Xử phạt tài xế nhồi nhét hành khách trên đường về quê nghỉ lễ 30.4

Việt Dũng |

Với việc chở quá số người trên ôtô 29 chỗ, tài xế Võ Văn Đ bị tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông xử phạt mức tiền từ 400.000-600.000 đồng/khách tăng thêm.

Chiều 30.4, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Cục đã phát hiện một tài xế ôtô chở quá số người quy định.

Khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 2) trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 104 cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn hướng đi Lạng Sơn đã dừng, kiểm tra xe ôtô loại 29 chỗ, biển số 29F-014.08 do tài xế tên Võ Đức Q, 34 tuổi, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở quá số người quy định (44 người trên xe 29 chỗ, quá 15 người). Với hành vi này, lái xe Võ Đức Q đã bị tổ công tác lập biên bản xử lý với lỗi chở người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện.

Với mỗi người vượt quá lái xe Võ Đức Q sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng, như vậy với mức chở quá 15 người số tiền phạt dành cho lái xe Q là từ 6.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền, lái xe Q đã bị tổ công tác buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lỗi đè vạch xương cá khi tham gia giao thông bị xử phạt ra sao?

Minh Hương |

Vạch xương cá là thuật ngữ người dân thường gọi dùng để chỉ loại vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V (vạch 4.2). Vi phạm vạch này khi tham gia giao thông bị phạt thế nào?

Tước bằng, xử phạt 17 triệu đối với tài xế đi ngược chiều trên cao tốc

Trần Trọng |

Phú Thọ - Lực lượng chức năng vừa xử phạt một trường hợp điều khiển xe ôtô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hải Phòng yêu cầu xe khách không chở quá 20 người/chuyến từ 12h ngày 11.5

Mai Dung |

Từ 12h ngày 11.5, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng trên địa bàn TP.Hải Phòng chỉ chở không quá 50% số người trong cùng một thời điểm và không vượt quá 20 người/phương tiện...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lỗi đè vạch xương cá khi tham gia giao thông bị xử phạt ra sao?

Minh Hương |

Vạch xương cá là thuật ngữ người dân thường gọi dùng để chỉ loại vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V (vạch 4.2). Vi phạm vạch này khi tham gia giao thông bị phạt thế nào?

Tước bằng, xử phạt 17 triệu đối với tài xế đi ngược chiều trên cao tốc

Trần Trọng |

Phú Thọ - Lực lượng chức năng vừa xử phạt một trường hợp điều khiển xe ôtô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hải Phòng yêu cầu xe khách không chở quá 20 người/chuyến từ 12h ngày 11.5

Mai Dung |

Từ 12h ngày 11.5, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng trên địa bàn TP.Hải Phòng chỉ chở không quá 50% số người trong cùng một thời điểm và không vượt quá 20 người/phương tiện...