Xử phạt tài xế bỏ lại xe tại chốt kiểm soát vào Hà Nội

Việt Dũng |

Do không đủ điều kiện vào thành phố, tài xế đã khóa cửa xe tại chốt kiểm dịch rồi bỏ đi. CSGT đã xử phạt 1,5 triệu đồng tài xế này lỗi đỗ xe bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi gây cản trở giao thông.

Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đã ra quyết định xử phạt với tài xế Trần Đức V (trú ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) vì lỗi đỗ xe bên trái theo hướng lưu thông, gây cản trở giao thông.

Mức phạt tài xế V phải nhận là 1,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, tối 24.7, tài xế V điều khiển xe container biển kiểm soát 24C043.XX kéo theo rơ-moóc từ địa bàn tỉnh Hải Dương về thành phố Lào Cai.

Khi đi đến địa phận Hà Nội gặp chốt kiểm dịch COVID-19 số 4 tại km số 9 - Quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Dương Xá - huyện Gia Lâm, đang thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 17 của UBND Thành phố.

Do xe không đủ điều kiện để tiếp tục lưu thông, lực lượng CSGT làm việc tại chốt thuộc Đội CSGT số 1 Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã giải thích, hướng dẫn tài xế không được di chuyển vào và yêu cầu quay đầu đi ra khỏi thành phố Hà Nội.

Sau đó tài xế lợi dụng lúc đông phương tiện lưu thông dừng chờ tại chốt, đã tắt máy đóng cửa bỏ đi về thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên để làm xét nghiệm COVID-19.

Đến trưa 25.7 sau khi quay lại lấy xe, tài xế đã bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với với lỗi đỗ xe bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi gây cản trở giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo lái xe chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội. Nếu có việc cần thiết đi qua địa phận thành phố Hà Nội, tài xế cần phải chủ động liên hệ với với Sở GTVT địa phương hoặc xin cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh" thông qua trang www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc chủ động nghiên cứu di chuyển các cung đường vòng, tránh qua địa bàn thành phố Hà Nội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập điểm đỗ xe cho tài xế buộc phải cách ly

Minh Hạnh |

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết dự kiến sẽ bố trí thêm 30 chốt kiểm soát của thành phố và 26 chốt quận huyện, đồng thời lập các điểm đỗ xe cho tài xế có các triệu chứng bị nhiễm dịch, buộc phải cách ly theo quy định...

Khởi tố tài xế tông CSGT tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở Đà Nẵng rồi bỏ chạy

Thanh Chung |

Tài xế lái xe ôtô tông cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch rồi bỏ chạy vừa bị lực lượng chức năng Đà Nẵng khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Xử phạt 7,5 triệu đồng với tài xế vi phạm phòng, chống dịch

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.7, UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đ.N.H. (28 tuổi, ở Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình) vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Hà Nội lập điểm đỗ xe cho tài xế buộc phải cách ly

Minh Hạnh |

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết dự kiến sẽ bố trí thêm 30 chốt kiểm soát của thành phố và 26 chốt quận huyện, đồng thời lập các điểm đỗ xe cho tài xế có các triệu chứng bị nhiễm dịch, buộc phải cách ly theo quy định...

Khởi tố tài xế tông CSGT tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở Đà Nẵng rồi bỏ chạy

Thanh Chung |

Tài xế lái xe ôtô tông cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch rồi bỏ chạy vừa bị lực lượng chức năng Đà Nẵng khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Xử phạt 7,5 triệu đồng với tài xế vi phạm phòng, chống dịch

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.7, UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đ.N.H. (28 tuổi, ở Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình) vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.