Xử phạt ông lão mang dụng cụ golf ra gầm cầu vượt chơi

Việt Dũng |

Trong lúc Hà Nội đang giãn cách xã hội, một người đàn ông mang dụng cụ đánh golf ra gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh để chơi và đã bị xử phạt.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng hôm nay, 1.8, tại khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tổ công tác lưu động phòng chống dịch COVID-19 phường Láng Thượng tuần tra ở khu vực trên và phát hiện người đàn ông đứng chơi golf dưới gầm cầu.

Tổ công tác đã mời người này về trụ sở làm việc. Người đàn ông được xác định tên T.N.T (65 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã giải thích, tuyên truyền cho ông T về việc Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, người dân chỉ ra khỏi nhà vì mục đích thiết yếu.

Hành động chơi golf của ông T ở nơi công cộng đã vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Căn cứ hành vi vi phạm, UBND phường Láng Thượng đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông T số tiền 1 triệu đồng, vì ra khỏi nhà không vì mục đích thiết yếu.

Theo Công an phường Láng Thượng, từ ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội (24.7) đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 80 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử phạt 877 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Chỉ riêng trong ngày cuối tuần, 1.8, các lực lượng chức năng ở Hà Nội đã xử phạt với 877 trường hợp vi phạm các quy định về giãn cách xã hội...

Thêm hàng trăm trường hợp bị xử phạt trong ngày thứ 8 Hà Nội giãn cách

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 8 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Loan tin tự chữa COVID-19 tại nhà, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu

Minh Ánh |

L. bị xử phạt vì sử dụng tài khoản Facebook, đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà” mà chưa có căn cứ khoa học hay sự xác nhận của cơ quan chuyên môn, gây hoang mang trong dư luận xã hội và tạo sự chủ quan cho nhân dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội xử phạt 877 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Chỉ riêng trong ngày cuối tuần, 1.8, các lực lượng chức năng ở Hà Nội đã xử phạt với 877 trường hợp vi phạm các quy định về giãn cách xã hội...

Thêm hàng trăm trường hợp bị xử phạt trong ngày thứ 8 Hà Nội giãn cách

Nguyễn Hà |

Trong ngày thứ 8 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Loan tin tự chữa COVID-19 tại nhà, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu

Minh Ánh |

L. bị xử phạt vì sử dụng tài khoản Facebook, đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà” mà chưa có căn cứ khoa học hay sự xác nhận của cơ quan chuyên môn, gây hoang mang trong dư luận xã hội và tạo sự chủ quan cho nhân dân.