Xử phạt nhóm học sinh "làm xiếc" với xe máy

An Trịnh |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt nhóm học sinh có hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, vào khoảng 14h50 ngày 30.9.2021, trên Quốc lộ 2D đoạn đường từ xã Vĩnh Chân đi xã Lang Sơn), một nhóm gồm 4 học sinh: M.N.L (SN 2007, ở khu 2, xã Yên Kỳ, huyện Thanh Ba) điều khiển xe môtô nhãn hiệu HONDA WAVE RSX 110, ngồi sau là V.C.C (SN 2007, trú tại khu 13, xã Yên Kỳ), N.V.H (SN 2006, ở khu 4, xã Hương Xạ) điều khiển xe môtô nhãn hiệu HONDA WAVE RSX 110, chở em V.T.H (SN 2006, ở khu 13, xã Yên Kỳ) - học sinh trường THCS Hương Xạ.

Cả 4 trường hợp đều không đội mũ bảo hiểm, không đủ điều kiện điều khiển xe môtô tham gia giao thông. Trong đó, em M.N.L (là nam sinh điều khiển xe môtô trong video clip) đã có hành vi bốc đầu, điều khiển xe môtô đi bằng một bánh sau.

Em V.T.H sử dụng điện thoại di động quay video cảnh trên rồi đăng tải trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ với mọi người. Việc này đã gây dư luận xấu về tình hình an ninh trật tự liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn.

Cơ quan Công an đã củng cố hồ sơ, xử lý đối với các trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật về an toàn giao thông và việc sử dụng mạng xã hội.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ giới tính thai nhi bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Xin hỏi, hành vi tiết lộ giới tính thai nhi của bác sĩ siêu âm có vi phạm quy định của pháp luật và bị xử phạt không?

Gia cảnh lạ thường của trùm giang hồ Phú Thọ “Tuấn Tồ"

Văn Đức |

Trùm giang hồ Phú Thọ, "Tuấn Tồ" vừa bị bắt giữ vì hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố ổ nhóm Tuấn "Tồ" núp bóng doanh nghiệp lừa đảo tinh vi ở Phú Thọ

Kiên Tâm |

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp để đánh bạc; cho vay lãi nặng; cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiết lộ giới tính thai nhi bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Xin hỏi, hành vi tiết lộ giới tính thai nhi của bác sĩ siêu âm có vi phạm quy định của pháp luật và bị xử phạt không?

Gia cảnh lạ thường của trùm giang hồ Phú Thọ “Tuấn Tồ"

Văn Đức |

Trùm giang hồ Phú Thọ, "Tuấn Tồ" vừa bị bắt giữ vì hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố ổ nhóm Tuấn "Tồ" núp bóng doanh nghiệp lừa đảo tinh vi ở Phú Thọ

Kiên Tâm |

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp để đánh bạc; cho vay lãi nặng; cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.