Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tại Hà Nội

Phạm Đông |

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý hàng chục trường hợp người dân không chấp hành.

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội đã có quy định về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, lực lượng công an các phường trên địa bàn thành phố đã ra quân, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang.

Cụ thể, sáng 11.8, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan này vừa tiến hành xử phạt 30 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt từ 200.000-300.000 đồng/người. Ngoài ra, hàng trăm trường hợp khác được nhắc nhở khi đeo khẩu trang không đúng cách.

Theo đó, nhiều UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm đã ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo chỉ đạo của UBND thành phố như Đồng Xuân, Cửa Nam, Hàng Buồm, Hàng Bông, Hàng Bài...

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông Đinh Bá Hưng cho biết, trong sáng 10.8, lực lượng công an phường đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang với mức phạt 200.000 đồng/trường hợp.

“Lực lượng công an sẽ tiếp tục tuần tra nhắc nhở và xử phạt nghiêm theo quy định phòng dịch để đảm bảo không lây lan trong cộng đồng”, ông Đinh Bá Hưng thông tin.

Lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Đ.Trường
Lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Đ.Trường

Còn ở quận Bắc Từ Liêm, tại địa bàn phường Phú Diễn có một ca dương tính với COVID-19, bệnh nhân số 812, nên các cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng tiến hành phong tỏa và bảo vệ khu vực nhà bệnh nhân. Đồng thời trong ngày 10.8 và hôm nay (11.8) lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với một số trường hợp cố tình không chấp hành quy định đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết,  đơn vị đã yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc. Trong ngày 10.8, các cơ quan chức năng của quận đã xử phạt 37 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Đại diện quận Bắc Từ Liêm cho biết, việc không đeo khẩu trang là một trong những nguyên nhân lây lan dịch bệnh, do vậy trong thời gian tới sẽ cắt cử lực lượng để thực hiện nghiêm quy định, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Còn tại quận Đống Đa, bên cạnh việc nhắc nhở, trong sáng 10.8 các lực lượng chức năng đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức 200 nghìn đồng/người.

Theo văn bản số 925/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp Hà Nội, chi tiết mức phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống COVID-19 như sau:

1. Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.

2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7.000.000 đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hàng vạn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Sáng 11.8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bàn giao 27 thùng với hơn 67.000 chiếc khẩu trang cùng phương tiện vận chuyển cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8

Bảo Hân |

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tuyên truyền, nhắc nhở từ nay đến hết ngày 11.8, bắt đầu từ ngày 12.8 tiến hành xử phạt tất cả cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi người dân nếu không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi đi ra ngoài; đồng thời đề nghị người dân không mời khách trong các tiệc cưới.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tạm giữ hàng vạn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Sáng 11.8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bàn giao 27 thùng với hơn 67.000 chiếc khẩu trang cùng phương tiện vận chuyển cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8

Bảo Hân |

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tuyên truyền, nhắc nhở từ nay đến hết ngày 11.8, bắt đầu từ ngày 12.8 tiến hành xử phạt tất cả cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi người dân nếu không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi đi ra ngoài; đồng thời đề nghị người dân không mời khách trong các tiệc cưới.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.