Xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang khi ra đường

TRẦN TUẤN |

Công an xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 7 người do không đeo khẩu trang khi ra đường.

Ngày 10.4, tin từ Công an xã Xuân Lam cho biết, đơn vị trong quá trình kiểm tra và tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thuộc thôn 4 và thôn 5 đã phát hiện 9 người ra đường không đeo khẩu trang.

Sau đó, Công an xã Xuân Lam đã lập biên bản xử phạt 200.000 đồng với 4 trường hợp, phạt 100.000 đồng với 3 trường hợp, 2 trường hợp còn lại cảnh cáo.

Việc xử phạt căn cứ theo quy định tại Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong ngày 9.4, Công an xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã phát hiện 3 thanh niên đi câu cá không đeo khẩu trang.

Sau đó, Công an xã Tân Lộc đã lập biên bản, tham mưu Chủ tịch UBND xã Tân Lộc ra quyết định xử phạt mỗi người 200.000 đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, gần 2.500 người bị xử phạt

MINH QUÂN |

TPHCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 496 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Xử phạt 3 người đi chợ, đi câu cá không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Chính quyền xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa xử phạt 3 trường hợp đi câu cá, đi chợ không đeo khẩu trang.

Dân quê ra đường, không đeo khẩu trang bị xử phạt hàng loạt

Nhật Vũ |

Tại các tuyến đường liên thôn tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhiều người dân đã chủ quan khi di chuyển qua đoạn đường ngắn mà không đeo khẩu trang và ra đường không lí do. Lực lượng công an xã đã tiến hành tuyên truyền, giải thích và xử phạt những trường hợp này. Nhiều người sau đó đã chấp nhận xử phạt theo đúng quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, gần 2.500 người bị xử phạt

MINH QUÂN |

TPHCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 496 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Xử phạt 3 người đi chợ, đi câu cá không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Chính quyền xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa xử phạt 3 trường hợp đi câu cá, đi chợ không đeo khẩu trang.

Dân quê ra đường, không đeo khẩu trang bị xử phạt hàng loạt

Nhật Vũ |

Tại các tuyến đường liên thôn tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhiều người dân đã chủ quan khi di chuyển qua đoạn đường ngắn mà không đeo khẩu trang và ra đường không lí do. Lực lượng công an xã đã tiến hành tuyên truyền, giải thích và xử phạt những trường hợp này. Nhiều người sau đó đã chấp nhận xử phạt theo đúng quy định.