Người bị xử phạt là ông N.D.H (sinh năm 1975, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).
Ông H được xác định đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về việc Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật 2 lãnh đạo cấp cao.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội khẳng định, đây là nội dung thông tin chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng (là thông tin sai sự thật) gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Theo đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.D.H, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.
Hành vi của H đã vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu ông N.D.H phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trên.
Trong trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 15.7) nếu ông H không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.