Xử phạt người phụ nữ tung tin có 4 ca mắc COVID-19 ở cạnh nhà

TRẦN TUẤN |

Tung tin thất thiệt "cách nhà 70m có 4 người nhiễm COVID-19", một phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

Tối 30.3, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một phụ nữ về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an quận Long Biên phát hiện tài khoản facebook đăng tải thông tin 4 trường hợp mắc dịch bệnh và có nhiều người vào bình luận, chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Khẩn trương xác minh, Công an quận Long Biên khẳng định đây là thông tin sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản facebook là chị D.T.C (SN 1989; trú tại tổ 30 Ngọc Thụy, Long Biên) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, chị C. thừa nhận đã đăng tin sai sự thật, đồng thời gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013 của Chính phủ, Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị C. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hai người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 30.3, tin từ Công an TP. Huế cho hay UBND phường Phú Hoà (TP. Huế) và công an phường này vừa tiến hành xử phạt 2 người vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an xã xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 1 người ra đường không đeo khẩu trang.

Vi phạm về phòng dịch bị xử phạt quá nhẹ

Lê Thanh Phong |

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo khẩn về việc Lê Văn Vũ (29 tuổi, nam, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hai người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 30.3, tin từ Công an TP. Huế cho hay UBND phường Phú Hoà (TP. Huế) và công an phường này vừa tiến hành xử phạt 2 người vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an xã xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 1 người ra đường không đeo khẩu trang.

Vi phạm về phòng dịch bị xử phạt quá nhẹ

Lê Thanh Phong |

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo khẩn về việc Lê Văn Vũ (29 tuổi, nam, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.