Xử phạt gần 1 tỉ đồng doanh nghiệp liên tiếp xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Phú Yên - Một doanh nghiệp chế biến hạt điều tại Phú Yên vừa bị xử phạt nặng vì 10 hành vi phạm liên quan đến môi trường.

Sáng 31.12, thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên cho biết, bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với  Công ty TNHH Quang Sơn (trụ sở tại phường 7, TP. Tuy Hòa, địa điểm phân xưởng chế biến hạt điều tại huyện Phú Hòa) vì có hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Trước đó theo phản ánh của người dân huyện Phú Hòa về tình trạng hôi, thối, bụi ô nhiễm từ phân xưởng chế biến hạt điều của Công ty Quang Sơn. Qua kiểm tra, có quan chức năng đã xác định trong quá trình sản xuất Công ty TNHH Quang Sơn đã để nước thải từ bể chứa nước thải dập bụi của hệ thống xử lý khí thải ra môi trường với 4/11 thông số vượt chuẩn cao theo quy định. Trong đó, thông số photpho vượt 40.1 lần, coliform vượt 32 lần…

Công ty này cũng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra nước có màu đen, hôi, có váng dầu. Kết quả kiểm tra mẫu nước thải lấy tại đây có 7/11 thông số kĩ thuật vượt chuẩn.

Ngoài ra công ty Quang Sơn vi phạm khi xây lắp không đúng quy định đối với công trình xử lý chất thải đã cam kết, vi phạm nhiều lần; thải khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường; không phân loại chất thải theo quy định, không thu gom chất thải nguy hại, không đóng gói bảo quản, lưu trữ chất thải nguy hại theo quy định…

Căn cứ vào 10 hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật của công ty Quang Sơn, UBND tỉnh Phú Yên xử phạt tổng cộng gần 1 tỷ đồng.

Đồng thời đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của công ty Quang Sơn trong thời gian 2 tháng kể từ ngày công ty này nhận được quyết định. Yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục những vi phạm trên theo quy định chậm nhất trong vòng 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong năm 2021, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp chế biến điều, nuôi trồng thủy sản có những hành vi gây nguy hại cho môi trường.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 1.1.2022, hành vi che biển số xe bị xử phạt gấp 6 lần trước đó

Thế Kỷ |

Từ ngày 1.1.2022 - thời điểm chính thức có hiệu lực của Nghị định 123/2021/NĐ-CP, mức xử phạt với hành vi không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số... sẽ tăng lên 6 lần so với trước đó.

Viên chức thành lập doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

thu phương |

Tôi nghe nói viên chức không được thành lập công ty. Nếu viên chức vẫn cố tình mở công ty thì có thể bị xử phạt như thế nào?

Tiếp tục xử phạt 250 triệu đồng với doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Phú Yên - Xả thải ra môi trường trong quá trình sản xuất nhưng doanh nghiệp chế biến hạt điều ở Phú Yên vẫn chưa khắc phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ ngày 1.1.2022, hành vi che biển số xe bị xử phạt gấp 6 lần trước đó

Thế Kỷ |

Từ ngày 1.1.2022 - thời điểm chính thức có hiệu lực của Nghị định 123/2021/NĐ-CP, mức xử phạt với hành vi không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số... sẽ tăng lên 6 lần so với trước đó.

Viên chức thành lập doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

thu phương |

Tôi nghe nói viên chức không được thành lập công ty. Nếu viên chức vẫn cố tình mở công ty thì có thể bị xử phạt như thế nào?

Tiếp tục xử phạt 250 triệu đồng với doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Phú Yên - Xả thải ra môi trường trong quá trình sản xuất nhưng doanh nghiệp chế biến hạt điều ở Phú Yên vẫn chưa khắc phục.