Xử phạt chủ xưởng bún ở Hải Dương hoạt động không phép, xả thải gây ô nhiễm

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 30.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt một hộ sản xuất kinh doanh bún tại thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ sản xuất bún ăn của gia đình bà Đỗ Thị Tâm (sinh năm 1972, ở thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách) về các hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, sản xuất kinh doanh bún ăn mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, chiều ngày 23.12.2022, tổ công tác của Công an huyện Nam Sách phối hợp cùng Công an xã An Lâm kiểm tra, phát hiện hộ sản xuất bún ăn của gia đình chị Đỗ Thị Tâm đang có hành vi xả nước thải trong quá trình sản xuất bún không qua xử lý ra khu vực sông ở gầm cầu Lang Khê gây ô nhiễm môi trường. Tổ công tác đã phối hợp với Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát (địa chỉ xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội - là đơn vị thu mẫu) lấy mẫu nước thải để xử lý theo quy định.

Kết quả phân tích nước thải xác định: Nước thải trong hoạt động sản xuất của hộ gia đình chị Đỗ Thị Tâm có 2 thông số vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Quá trình kiểm tra, hộ gia đình của chị Tâm không xuất trình được đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tổng hợp các hành vi vi phạm, Công an huyện Nam Sách đã trình Chủ tịch UBND huyện Nam Sách ra Quyết định xử phạt hộ sản xuất bún của chị Đỗ Thị Tâm tổng số tiền 21,2 triệu đồng (trong đó mức phạt đối với vi phạm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 15 triệu đồng; mức phạt đối với vi phạm không có đăng ký thành lập hộ kinh doanh là 5 triệu đồng; mức phạt đối với vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường là 1,2 triệu đồng).

Về biện pháp khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng đã thu hồi, tiêu hủy số bún ăn của hộ sản xuất trên; buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định đồng thời báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 90 ngày.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Người dân ám ảnh, lo lắng thực phẩm bẩn dịp Tết

THUỲ DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Những ngày lễ Tết, chuẩn bị thực phẩm an toàn cho gia đình là một trong những công việc được ưu tiên hàng đầu. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, nỗi lo thực phẩm bẩn, thiếu an toàn dịp tết lại càng thường trực khi hàng loạt các vụ bắt thực phẩm bẩn diễn ra trước tết, nhiều địa chỉ không an toàn liên tiếp bị phanh phui.

Hà Tĩnh: Khổ vì chuồng trại nuôi lợn xả thải gây ô nhiễm

MINH LÝ |

Một số trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thường xuyên xả chất thải ra nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường, ruộng đồng không thể canh tác, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Hồ Tây ô nhiễm: Trước có cà cuống, sâm cầm... giờ đến chuồn chuồn không còn

Tô Thế |

Hà Nội - Chứng kiến Hồ Tây ngày càng ô nhiễm, cá chết nổi đầy mặt hồ khiến những người dân vốn đã gắn bó với nơi này từ thuở ấu thơ không khỏi tiếc nuối.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Người dân ám ảnh, lo lắng thực phẩm bẩn dịp Tết

THUỲ DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Những ngày lễ Tết, chuẩn bị thực phẩm an toàn cho gia đình là một trong những công việc được ưu tiên hàng đầu. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, nỗi lo thực phẩm bẩn, thiếu an toàn dịp tết lại càng thường trực khi hàng loạt các vụ bắt thực phẩm bẩn diễn ra trước tết, nhiều địa chỉ không an toàn liên tiếp bị phanh phui.

Hà Tĩnh: Khổ vì chuồng trại nuôi lợn xả thải gây ô nhiễm

MINH LÝ |

Một số trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thường xuyên xả chất thải ra nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường, ruộng đồng không thể canh tác, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Hồ Tây ô nhiễm: Trước có cà cuống, sâm cầm... giờ đến chuồn chuồn không còn

Tô Thế |

Hà Nội - Chứng kiến Hồ Tây ngày càng ô nhiễm, cá chết nổi đầy mặt hồ khiến những người dân vốn đã gắn bó với nơi này từ thuở ấu thơ không khỏi tiếc nuối.