Xử phạt các cá nhân hành lễ đông người vi phạm quy định phòng chống dịch

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.4, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xác nhận với phóng viên Lao Động, liên quan đến việc một số giáo xứ hành lễ đông người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đến nay đã có 7 linh mục bị xử phạt hành chính.

Theo đó, có 8 linh mục vi phạm quy định khi tổ chức hành lễ tập trung đông người đã bị chính quyền cấp huyện ở Hà Tĩnh xử phạt hành chính 7 người, 1 người bị nhắc nhở do vi phạm chưa đến mức phải xử phạt hành chính.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Võ Công Hàm – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ xác nhận, ông đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 4 linh mục trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 với mức phạt 7,5 triệu đồng/người.

Trước đó, ngày 4.4 và sáng 5.4, Giáo xứ Nghĩa Yên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ), Giáo xứ Thượng Bình (xã Hương Long, huyện Hương Khê), Giáo xứ Tràng Luông (xã Hương Giang, huyện Hương Khê), Giáo xứ Tràng Đình (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) và Giáo xứ Kẻ Đông (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) đã tổ chức lễ với hàng trăm người tham gia.

Sự việc, ngày 6.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã có văn bản chỉ đạo xử lý. Nội dung văn bản khẳng định “Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các chức sắc, chức việc, gây nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng đối với bà con giáo dân và xã hội, đi ngược lại với chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh…”.

Do vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà nơi để xảy ra sự việc giáo xứ hành lễ đông người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ số chức sắc, chức việc vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phạt 30 triệu đồng 4 trường hợp uống rượu ở nhà người đang cách ly

ANH THƯ |

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã ban hành các quyết định xử phạt 4 công dân tụ tập uống rượu tại nhà người đang cách ly với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Xử phạt 12 người tụ tập chụp ảnh, vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

12 người đang có hành vi tụ tập, chụp ảnh hoa lục bình đã bị lực lượng chức năng xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xử phạt mỗi trường hợp 200.000 đồng.

Đắk Lắk xử phạt Spa đón khách giữa mùa dịch COVID-19

Hữu Long |

Trong mùa dịch COVID-19, quán Spa vẫn đón khách nên bị kiểm tra và xử phạt hành chính.

Bắc Ninh: Bị phạt 1 năm tù vì chống đối lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Mai Hường |

Ngày 14.4, TAND huyện Yên Phong tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở thôn Thiểm Xuyên, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 1 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phạt 30 triệu đồng 4 trường hợp uống rượu ở nhà người đang cách ly

ANH THƯ |

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã ban hành các quyết định xử phạt 4 công dân tụ tập uống rượu tại nhà người đang cách ly với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Xử phạt 12 người tụ tập chụp ảnh, vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

12 người đang có hành vi tụ tập, chụp ảnh hoa lục bình đã bị lực lượng chức năng xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xử phạt mỗi trường hợp 200.000 đồng.

Đắk Lắk xử phạt Spa đón khách giữa mùa dịch COVID-19

Hữu Long |

Trong mùa dịch COVID-19, quán Spa vẫn đón khách nên bị kiểm tra và xử phạt hành chính.

Bắc Ninh: Bị phạt 1 năm tù vì chống đối lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Mai Hường |

Ngày 14.4, TAND huyện Yên Phong tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở thôn Thiểm Xuyên, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 1 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".