Xử phạt 8 triệu đồng 4 phụ nữ đi tập thể dục, dắt chó đi dạo hồ Hoàn Kiếm

Phạm Đông |

4 phụ nữ vừa bị lực lượng chức năng phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xử phạt 8 triệu đồng với lý do đi tập thể dục, dắt chó đi dạo tại hồ Hoàn Kiếm.

Tối 22.9, trao đổi với Lao Động, bà Lê Phương Hoàng Yến - Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt 4 phụ nữ đi tập thể dục khi thành phố thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20.9.

Vụ việc xảy ra khoảng 6h sáng cùng ngày (22-9), quanh khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 4 phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở Công an phường Tràng Tiền để làm rõ.

Khi viết bản tường trình, cả 4 người đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vẻ vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch.

Sau khi được tuyên truyền, cả 4 người là Đ.T.M.H (sinh năm 1985 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), D.Q.M (sinh năm 1990 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), N.T.T.H (sinh năm 1974 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Thuý Hằng (sinh năm 1975 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đều thừa nhận vi phạm.

Cũng theo bà Yến, các trường hợp trên đã nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng/ người theo Nghị định 117 năm 2020.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần tuân thủ quy định việc tạm dừng việc tập thể dục ngoài trời, tập trung đông người chờ chỉ đạo mới của thành phố.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người túm tóc cán bộ tự quản ở chốt kiểm soát bị xử phạt 12 tháng tù

Việt Dũng |

Ninh Văn Đức (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) không đeo khẩu trang, ra chốt kiểm soát "đòi" lại chiếc xe bị giữ, rồi túm tóc một thành viên tổ công tác.

Vĩnh Phúc: Xử phạt gần 7 tỉ đồng vì vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 1.5.2021 đến nay, gần 4.000 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc đã bị xử phạt hoặc đề nghị xử phạt với tổng số tiền 6.873.600.000 đồng.

Vĩnh Phúc tăng cường xử phạt vi phạm phòng chống dịch

QUỲNH CHI |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn tỉnh này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người túm tóc cán bộ tự quản ở chốt kiểm soát bị xử phạt 12 tháng tù

Việt Dũng |

Ninh Văn Đức (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) không đeo khẩu trang, ra chốt kiểm soát "đòi" lại chiếc xe bị giữ, rồi túm tóc một thành viên tổ công tác.

Vĩnh Phúc: Xử phạt gần 7 tỉ đồng vì vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 1.5.2021 đến nay, gần 4.000 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc đã bị xử phạt hoặc đề nghị xử phạt với tổng số tiền 6.873.600.000 đồng.

Vĩnh Phúc tăng cường xử phạt vi phạm phòng chống dịch

QUỲNH CHI |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn tỉnh này.