Xử phạt 60 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Trong tổng số hơn 3.600 trường hợp lái xe vi phạm bị xử phạt trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9, thì có 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 2.9, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, có tới hơn 3.600 trường hợp lái xe vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử phạt.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát giao thông công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.603 trường hợp vi phạm.

So với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2020, đã giảm 485 trường hợp (giảm 11,86%); phạt tiền gần 2,5 tỉ đồng. Trong đó trên tuyến đường bộ, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.502 trường hợp vi phạm; phạt hơn 2 tỉ đồng; tạm giữ 18 xe ôtô, 471 xe mô tô; tước 167 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, có 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 101 trường hợp vi phạm, phạt gần 80 triệu đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ ngày 2.9.2020, giảm 13 vụ, giảm 9 người chết, giảm 12 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 16 vụ, làm chết 7 người, bị thương 11 người.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn sau nới lỏng giãn cách ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Cảnh sát Giao thông đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi Ninh Thuận nới lỏng giãn cách xã hội để khôi phục hoạt động kinh doanh, sản xuất và đời sống người dân.

Hơn 1 tháng ra quân, CSGT đã xử lý gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Việt Dũng |

Trong ngày đầu cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30.4, 1.5, CSGT xử lý 4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn sau nới lỏng giãn cách ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Cảnh sát Giao thông đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi Ninh Thuận nới lỏng giãn cách xã hội để khôi phục hoạt động kinh doanh, sản xuất và đời sống người dân.

Hơn 1 tháng ra quân, CSGT đã xử lý gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Việt Dũng |

Trong ngày đầu cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30.4, 1.5, CSGT xử lý 4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.