Xử phạt 6 người đến Long An tìm cách xuất cảnh trái phép

An Long |

LONG AN - Các đối tượng được hứa hẹn sang Campuchia làm việc với mức lương cao, nên có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Thông tin từ biên phòng Long An, rạng sáng ngày 24.11, Tổ công tác Bộ đội Biên phòng Đồn Sông Trăng và lực lượng công an, quân sự xã Hưng Hà tuần tra dọc biên giới xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng thì phát hiện 6 đối tượng đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang bên phía Campuchia.

Theo đó, lực lượng nhanh chóng bắt giữ các đối tượng.

Qua xác định, 6 đối tượng đều quê ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các đối tượng khai, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, không có việc làm ổn định, thông qua các trang mạng xã hội được một số đối tượng giới thiệu sang Campuchia làm việc với mức lương cao.

Chiều 22.11 các đối tượng đi máy bay vào TP.HCM sau đó thuê xe lên biên giới Việt Nam - Campuchia để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Vụ việc được cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng 4 triệu đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Sông Trăng, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị bắt giữ và xử lý 20 vụ/91 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, khởi tố 4 vụ án hình sự/19 đối tượng có liên quan về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Đồn Biên phòng Sông Trăng duy trì 5 chốt, 17 điểm gác, quan sát dọc tuyến biên giới phụ trách, huy động 100% quân số, phối hợp với các lực lượng tăng cường cơ động 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Đìu hiu xe khách Long An: Cả bến chờ khách, càng chạy càng lỗ

Lê Văn Đức |

LONG AN - Gần 1 tháng từ ngày hoạt động vận tải hành khách công cộng ở tỉnh Long An được phép hoạt động trở lại, các bến xe vẫn còn trong tình cảnh vắng vẻ. Giá xăng, dầu liên tục tăng khiến các nhà xe đã khó lại càng khó.

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Phạt 12 năm tù đối với 3 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Anh Minh |

Cao Bằng- Ngày 8.11, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đìu hiu xe khách Long An: Cả bến chờ khách, càng chạy càng lỗ

Lê Văn Đức |

LONG AN - Gần 1 tháng từ ngày hoạt động vận tải hành khách công cộng ở tỉnh Long An được phép hoạt động trở lại, các bến xe vẫn còn trong tình cảnh vắng vẻ. Giá xăng, dầu liên tục tăng khiến các nhà xe đã khó lại càng khó.

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Phạt 12 năm tù đối với 3 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Anh Minh |

Cao Bằng- Ngày 8.11, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".