Xử phạt 50 triệu đồng HTX vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

ANH ĐỨC - HẢI THƯỢNG |

Sáng nay, 7.6, Đồn BP Cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Sông Lam về hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Tàu được trang bị cây bơm dầu. Ảnh: Hải Thượng
Cột bơm xăng dầu trên tàu bị niêm phong. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực cảng Cửa Hội, Đồn BP cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Nghệ An đã phát hiện tàu chở dầu mang biển số NA 0059, thuộc quyền sở hữu của Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Sông Lam, trụ sở ở khối Hải Triều phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò (Nghệ An), do ông Trương Như Đướng, (SN 1960), trú tại khối Hải Thanh phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò là công nhân, đang có hoạt động bán dầu cho các tàu cá trên địa bàn.

Hầm chứa dầu trên tàu NA 0059. Ảnh: Hải Thượng
Hầm chứa dầu trên tàu NA 0059. Ảnh: Hải Thượng

Tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa trên phương tiện không đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật.

ANH ĐỨC - HẢI THƯỢNG
TIN LIÊN QUAN

Đường dây xăng dầu lậu của đại gia Trịnh Sướng bị lộ sau một vụ cháy xe

Hữu Long |

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (quê Sóc Trăng) phát lộ từ một vụ cháy xe ôtô trên địa bàn tỉnh.

“Đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng đang bị Bộ Công an khám xét kho là ai?

N.H |

Ngoài hệ thống xăng dầu ở Sóc Trăng, ông Trịnh Sướng còn kinh doanh dầu nhờn, đầu tư bất động sản và có hàng hóa lưu kho ở Đắk Nông, Tiền Giang, Cần Thơ.

Kho xăng dầu của "đại gia xăng miền Tây" hoạt động lại

N.H |

Sáng 2.6, cơ quan chức năng kết thúc khám xét kho xăng dầu, đồng thời cũng là  nơi ở và làm việc của ông Trịnh Sướng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, doanh nghiệp này hoạt động trở lại bình thường.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đường dây xăng dầu lậu của đại gia Trịnh Sướng bị lộ sau một vụ cháy xe

Hữu Long |

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (quê Sóc Trăng) phát lộ từ một vụ cháy xe ôtô trên địa bàn tỉnh.

“Đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng đang bị Bộ Công an khám xét kho là ai?

N.H |

Ngoài hệ thống xăng dầu ở Sóc Trăng, ông Trịnh Sướng còn kinh doanh dầu nhờn, đầu tư bất động sản và có hàng hóa lưu kho ở Đắk Nông, Tiền Giang, Cần Thơ.

Kho xăng dầu của "đại gia xăng miền Tây" hoạt động lại

N.H |

Sáng 2.6, cơ quan chức năng kết thúc khám xét kho xăng dầu, đồng thời cũng là  nơi ở và làm việc của ông Trịnh Sướng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, doanh nghiệp này hoạt động trở lại bình thường.