Xử phạt 2 người vì đăng sai sự thật về mưa lũ trên Facebook

LÊ PHI LONG |

Ngày 25.10, Thanh tra Sở TTTT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh xử lý việc đăng thông tin sai sự thật trên Facebook về tình hình mưa lũ.

Theo đó, vào lúc 19h54, ngày 20.10, bà N.T.H.H đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải dòng trạng thái “vừa đi an thủy về thấy 1 nhà chết lúc 5 người xác nổi lềnh bềnh k ai vớt”.

Tiếp đến, lúc 22h33 cùng ngày, ông L.T.V sử dụng Facebook cá nhân đăng tải dòng trạng thái “An Thủy – Nhà dân 5 người chết. Xác nổi lềnh bềnh...! Ko thể cứu trợ trục vớt. Lũ quá nhanh quá nguy hiểm, không một ai trở tay kịp...!”.

Lực lượng chức năng làm việc với 2 người sai phạm. Ảnh: LPL
Lực lượng chức năng làm việc với 2 người sai phạm. Ảnh: LPL

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã liên hệ chính quyền xã An Thủy (huyện Lệ Thủy) để xác minh, kết quả cho thấy không có trường hợp như thông tin nêu trên Facebook.

Thanh tra Sở TTTT tỉnh Quảng Bình khẳng định, việc đăng tải thông tin sai sự thật như vậy đã gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng trên địa bàn và vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, vi phạm Luật An ninh mạng.

Cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng/trường hợp vì thông tin sai sự thật. Ảnh: LPL
Cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng/trường hợp vì thông tin sai sự thật. Ảnh: LPL

Theo khai nhận của 2 chủ tài khoản Facebook với cơ quan chức năng, do trước đó khi cùng các thành viên trong đoàn về hỗ trợ lũ lụt tại xã An Thủy có nghe người lái đò nói như vậy, chưa kiểm chứng lại nguồn tin nên đã đăng tải thông tin trên lên Facebook.

Thanh tra sở TTTT Quảng Bình đã quyết định xử phạt 5 triệu đồng/trường hợp.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 18.000 cá nhân, tổ chức ở Hà Nội nhận 1.462 tỉ đồng từ Facebook, Google

CAO NGUYÊN |

Ông Vũ Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ thanh tra kiểm tra (Tổng cục Thuế) cho biết, ở Hà Nội có hơn 18.000 cá nhân, tổ chức nhận gần 1.500 tỉ đồng từ Google và Facebook, Youtube.

Lãi suất "cắt cổ" tín dụng đen qua app, Zalo, Facebook 1.400%/năm

Lan Hương |

Hiện nay việc vay tiền qua app trên điện thoại rất dễ dàng, nhanh chóng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng đã cho vay tín dụng đen qua app thu “lãi suất cao cắt cổ”.

Facebook đóng tài khoản của chính đảng ở New Zealand trước bầu cử

Phương Linh |

Facebook đã đóng cửa trang của một đảng chính trị New Zealand trước thềm bầu cử vì đăng thông tin sai lệch về COVID-19.

Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội mong muốn được như ông chủ Facebook

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Nói về những dự định trong tương lai, Nguyễn Trung Hải - Thủ khoa Đại học Bách Khoa Hà Nội mong muốn sau 5 năm có thể viết ra được những phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động. Lớn hơn nữa, Hải mong muốn có thể tạo ra được những ứng dụng tầm cỡ, như: Facebook, Google...

Nghệ An: Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử lậu qua Facebook

BÌNH AN |

Qua phối hợp kiểm tra, cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện 42 máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu thuốc lá điện tử nhập lậu được rao bán trên Facebook.

So sánh COVID-19 với cúm mùa, ông Trump bị Facebook gỡ bài

Phương Linh |

Facebook hôm 6.10 đã xóa một bài đăng của ông Trump vì hạ thấp mức độ nghiêm trọng của COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hơn 18.000 cá nhân, tổ chức ở Hà Nội nhận 1.462 tỉ đồng từ Facebook, Google

CAO NGUYÊN |

Ông Vũ Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ thanh tra kiểm tra (Tổng cục Thuế) cho biết, ở Hà Nội có hơn 18.000 cá nhân, tổ chức nhận gần 1.500 tỉ đồng từ Google và Facebook, Youtube.

Lãi suất "cắt cổ" tín dụng đen qua app, Zalo, Facebook 1.400%/năm

Lan Hương |

Hiện nay việc vay tiền qua app trên điện thoại rất dễ dàng, nhanh chóng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng đã cho vay tín dụng đen qua app thu “lãi suất cao cắt cổ”.

Facebook đóng tài khoản của chính đảng ở New Zealand trước bầu cử

Phương Linh |

Facebook đã đóng cửa trang của một đảng chính trị New Zealand trước thềm bầu cử vì đăng thông tin sai lệch về COVID-19.

Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội mong muốn được như ông chủ Facebook

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Nói về những dự định trong tương lai, Nguyễn Trung Hải - Thủ khoa Đại học Bách Khoa Hà Nội mong muốn sau 5 năm có thể viết ra được những phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động. Lớn hơn nữa, Hải mong muốn có thể tạo ra được những ứng dụng tầm cỡ, như: Facebook, Google...

Nghệ An: Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử lậu qua Facebook

BÌNH AN |

Qua phối hợp kiểm tra, cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện 42 máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu thuốc lá điện tử nhập lậu được rao bán trên Facebook.

So sánh COVID-19 với cúm mùa, ông Trump bị Facebook gỡ bài

Phương Linh |

Facebook hôm 6.10 đã xóa một bài đăng của ông Trump vì hạ thấp mức độ nghiêm trọng của COVID-19.