Xử phạt 2 người đàn ông ở Đà Nẵng đi bộ bất chấp lệnh cấm ra đường

Thanh Chung |

Bất chấp quy định dừng tất cả các hoạt động, người dân không ra khỏi nhà, của TP.Đà Nẵng, 2 người đàn ông ra khỏi nhà được khoảng 500m thì bị lực lượng chức phát hiện và lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng.

Ngày 17.8, Tổ tuần tra phòng chống COVID-19 phường Tân Chính (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện 2 người đàn ông đang đi bộ trên đường Ông Ích Khiêm.

Qua kiểm tra, 2 người này cho biết tên Hà Văn Đ. (31 tuổi) và Bùi Huy T. (32 tuổi), thuê nhà trong Phú Gia Compound để thi công công trình tại Big C, nhưng do dịch bệnh nên đang nghỉ. Hai người đi bộ đến nơi giao nhau với đường Lê Duẩn, cách nhà 500m thì bị công an phát hiện.

Ban đầu, 2 người này cho biết mình đang trên đường đi mua thức ăn và đưa ra giấy đi chợ nhưng mang tên người khác. Qua kiểm tra, công an nhận thấy gần nơi cư trú của họ vẫn có tạp hóa mở cửa, đồng thời theo quy định, nếu muốn mua gì thì người dân chỉ cần gọi điện đến tổ cộng đồng của phường để nhờ mua giúp.

Sau khi xác định 2 người kể trên ra đường với lý do không chính đáng, không chấp hành đúng yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”, không ra khỏi nhà, Tổ tuần tra đã lập biên bản đối với hai người về vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, Tổ công tác tham mưu UBND phường đề xuất UBND quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

Trước đó, từ 8h sáng 16.8, TP.Đà Nẵng dừng tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.

Những người thực hiện các hoạt động sau đây được phép ra ngoài: Người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện vệ sinh môi trường đô thị; chăm sóc cây xanh đô thị; xử lý sự cố điện, cấp thoát nước, thông tin, viễn thông. Vận chuyển, cung ứng dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất cho các cơ sở y tế; vận chuyển phân phối lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu cho người dân; Đi cấp cứu; khám, chữa bệnh định kỳ tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; xét nghiệm SARS-CoV-2; tiêm chủng COVID-19; Thực hiện tác nghiệp báo chí; Hoạt động tang lễ theo đúng quy định.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng, tản mạn những ngày phong tỏa

Hoàng Văn Minh |

Trước phong tỏa 2 ngày...

Đà Nẵng những ngày này là địa phương đầu tiên cả nước phong tỏa cứng toàn thành phố đúng nghĩa trong một tuần để chống dịch COVID -19. Và khó khăn chồng khó khăn khi trong lòng Đà Nẵng, một số khu vực, quận, khu dân cư... còn có một tầng cách ly y tế vì có ca dương tính trong cộng đồng.

Giảm lây dịch, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tiếp tục thu hẹp vùng cách ly y tế

An Thượng |

Sau hơn 1 tuần thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly y tế tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, thực trạng lây lan COVID-19 có dấu hiệu giảm rõ rệt. Chính quyền quận đã quyết định thu hẹp vùng cách ly y tế lần thứ 2, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn.

Đà Nẵng “ngừng mọi hoạt động” nhưng không ngừng sẻ chia

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng bước vào những ngày “ngừng mọi hoạt động”, không còn những đoàn xe hỗ trợ, cứu trợ cho những xóm nghèo, khu cách ly, thế nhưng từng tổ dân phố cho đến các chung cư vẫn kết nối, giúp đỡ nhau. Nhà nào thiếu thốn gì, khó khăn ra sao, mọi người lại chung tay góp mớ rau, cân gạo gửi cho nhau. Họ tự nhận đó chẳng phải việc gì to tát, chỉ là tình người lúc khó khăn. Đà Nẵng những ngày này, ngừng mọi hoạt động nhưng không có nghĩa là ngừng sẻ chia.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà Nẵng, tản mạn những ngày phong tỏa

Hoàng Văn Minh |

Trước phong tỏa 2 ngày...

Đà Nẵng những ngày này là địa phương đầu tiên cả nước phong tỏa cứng toàn thành phố đúng nghĩa trong một tuần để chống dịch COVID -19. Và khó khăn chồng khó khăn khi trong lòng Đà Nẵng, một số khu vực, quận, khu dân cư... còn có một tầng cách ly y tế vì có ca dương tính trong cộng đồng.

Giảm lây dịch, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tiếp tục thu hẹp vùng cách ly y tế

An Thượng |

Sau hơn 1 tuần thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly y tế tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, thực trạng lây lan COVID-19 có dấu hiệu giảm rõ rệt. Chính quyền quận đã quyết định thu hẹp vùng cách ly y tế lần thứ 2, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn.

Đà Nẵng “ngừng mọi hoạt động” nhưng không ngừng sẻ chia

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng bước vào những ngày “ngừng mọi hoạt động”, không còn những đoàn xe hỗ trợ, cứu trợ cho những xóm nghèo, khu cách ly, thế nhưng từng tổ dân phố cho đến các chung cư vẫn kết nối, giúp đỡ nhau. Nhà nào thiếu thốn gì, khó khăn ra sao, mọi người lại chung tay góp mớ rau, cân gạo gửi cho nhau. Họ tự nhận đó chẳng phải việc gì to tát, chỉ là tình người lúc khó khăn. Đà Nẵng những ngày này, ngừng mọi hoạt động nhưng không có nghĩa là ngừng sẻ chia.