Xử phạt 1 người báo tin giả bị thiếu đói trong khu phong tỏa

ĐÌNH TRỌNG |

Một người dân đã bị xử phạt hành chính vì gọi điện lên tổng đài báo tin giả bị thiếu đói trong khu phong tỏa ở phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngày 4.8, Công an phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tiến hành làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.B (43 tuổi).

Ông T.V.B bị xử phạt về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” với số tiền 750.000 đồng.

Ông T.V.B hiện ở tại đường Điện Biên Phủ, phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một - khu vực không bị phong tỏa.

Vào ngày 2.8, T.V.B có gọi lên đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương, báo đã 14 ngày trôi qua, ông không ra đường được, không có ai hỗ trợ ông lương thực ở bên trong khu phong tỏa và chưa có thấy ai đến hỗ trợ nguyên khu phố. Qua hệ thống, ông nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ cho gia đình và khu phố.

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ đạo công an phường và các ngành liên quan tiến hành rà soát, xác minh.

Tuy nhiên thực tế xác minh, hộ gia đình ông T.V.B không ở trong khu phong tỏa. Việc mua hàng thiết yếu vẫn được chính quyền địa phương cấp phiếu đi chợ cho hộ gia đình ông T.V.B và bà con sống xung quanh.

Trước đó, ngày 31.7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân thực hiện đúng chủ trương "ai ở đâu thì ở đấy". Trường hợp người nào gặp khó khăn về lương thực thì có thể gọi lên đường dây nóng 1022. Thông tin sẽ được chuyển xuống địa phương để rà soát và hỗ trợ kịp thời.

Các chốt kiểm soát được lập ra để đảm bảo việc thực hiện giãn cách đúng quy định. Ảnh: Đình Trọng
Các chốt kiểm soát được lập ra để đảm bảo việc thực hiện giãn cách đúng quy định. Ảnh: Đình Trọng

Hiện nay, tỉnh Bình Dương vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Gần như tất cả con đường, ngõ hẻm đều được lập chốt để kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Việc thực hiện quyết liệt giải pháp giãn cách nhằm hạn chế lây lan dịch, tạo ra các vùng xanh (vùng an toàn dịch bệnh) để từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá của Bộ Y tế về cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 8.300 giường) mới đưa vào hoạt động của Bình Dương khá hiện đại, đủ khả năng ứng phó, điều trị cho bệnh nhân triệu chứng và nặng trung bình, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện.

Bình Dương dùng trường đại học và nhà xưởng làm bệnh viện điều trị COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, với khả năng điều trị hơn 8.300 bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương muốn tiêm thí điểm vaccine Nano Covax cho 200.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nano Covax giai đoạn 3 với đề nghị tiêm thí điểm cho 200.000 công nhân lao động.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đánh giá của Bộ Y tế về cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 8.300 giường) mới đưa vào hoạt động của Bình Dương khá hiện đại, đủ khả năng ứng phó, điều trị cho bệnh nhân triệu chứng và nặng trung bình, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện.

Bình Dương dùng trường đại học và nhà xưởng làm bệnh viện điều trị COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, với khả năng điều trị hơn 8.300 bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương muốn tiêm thí điểm vaccine Nano Covax cho 200.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nano Covax giai đoạn 3 với đề nghị tiêm thí điểm cho 200.000 công nhân lao động.