Xử nghiêm đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Bùi Tú |

Đang làm nhiệm vụ kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện quy định đeo khẩu trang ra đường, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương) bị một đối tượng từ trong nhà vác dao truy đuổi, chém. Rất may, đối tượng này bị các chiến sĩ công an lập tức khống chế.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 8h30 ngày 5.4, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) Đoàn Văn Thuận dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang tại khu dân cư số 3 phường Nhị Châu.

Thời điểm này, bất ngờ một người đàn ông ở trong nhà vác dao lao ra chém thẳng về phía cổ ông Thuận. Rất may, lúc này cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản kịp thời và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế tức thời đối tượng. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở công an phường Nhị Châu để làm việc.

Con dao tang vật đối tượng dùng đuổi chém chủ tịch phường
Con dao tang vật đối tượng dùng đuổi chém Chủ tịch UBND phường Nhị Châu.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Sơn, 39 tuổi, là người dân địa phương. Đối tượng Sơn mới mãn hạn tù cách đây không lâu do liên quan đến ma túy và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở các năm 2012 và 2018. Công an phường Nhị Châu đã báo cáo vụ việc với Công an TP Hải Dương và đang phối hợp lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng Trần Văn Sơn theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, đây là hành vi hết sức nguy hiểm gây ảnh hưởng xấu đến xã hội trong khi toàn Đảng, toàn dân và các cấp chính quyền đang căng mình thực hiện Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thượng tá Hưng cho biết, Công an TP Hải Dương sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm này theo quy định của pháp luật.

Bùi Tú
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Dừng họp chợ từ 0h ngày 1.4

Đặng Luân |

Thực hiện giải pháp cấp cách trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương quyết định dừng họp các chợ trên địa bàn từ 0h ngày 1.4, chỉ để lại quầy bán lương thực, thực phẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm côn đồ hành hung nam bác sĩ ở Hải Dương

Đặng Luân |

Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 5 bị can về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2, điều 134, Bộ luật hình sự sau khi các đối tượng này có hành vi hành hung một nam bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện ngày 18.3.

Hải Dương dừng hoạt động văn hóa, thể thao từ 25.3 phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 0h ngày 25.3, các điểm vui chơi, giải trí, phòng tập thể thao, cơ sở xông hơi, các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Dương: Dừng họp chợ từ 0h ngày 1.4

Đặng Luân |

Thực hiện giải pháp cấp cách trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương quyết định dừng họp các chợ trên địa bàn từ 0h ngày 1.4, chỉ để lại quầy bán lương thực, thực phẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm côn đồ hành hung nam bác sĩ ở Hải Dương

Đặng Luân |

Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 5 bị can về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2, điều 134, Bộ luật hình sự sau khi các đối tượng này có hành vi hành hung một nam bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện ngày 18.3.

Hải Dương dừng hoạt động văn hóa, thể thao từ 25.3 phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 0h ngày 25.3, các điểm vui chơi, giải trí, phòng tập thể thao, cơ sở xông hơi, các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.