Xử lý tình trạng san ủi trái phép khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng

Phú Sơn |

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 xe đào, múc đất liên quan vụ san ủi trái phép tại hồ Đan Kia - Suối Vàng. Tin từ UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), sáng 5.10. 

Theo đó, chủ xe là ông Trần Văn Tuấn (ngụ phường 6, TP. Đà Lạt). Những phương tiện này bị tạm giữ 30 ngày vì đã san ủi đất trái phép và lấp đất xuống lòng hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Tại vị trí bị san ủi, đất đã hình thành 6 bậc thang trên ngọn đồi bên hồ Đan Kia - Suối Vàng, cơ quan chức năng xác định chủ đất là ông Đào Ngọc Dũng (ngụ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) đã thuê 6 máy cày để san ủi đất, nay đã bị đình chỉ.

Ông Phạm Triều - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương đã ký văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý tình trạng san ủi trái phép; đồng thời đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi, UBND thị trấn Lạc Dương tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại đến rừng, đất rừng, phạm vi lòng hồ.

Trước đó, tình trạng san ủi đất trái phép với diện tích hàng ngàn mét vuông đã xâm hại đến hồ Đan Kia - Suối Vàng, nơi cung cấp nước sạch cho TP.Đà Lạt và vùng phụ cận của tỉnh Lâm Đồng.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Lại phát hiện giả mạo giấy tờ xin khai hoang đất

Nhiệt Băng |

Ngày 19.9, UBND xã Phước Đồng cho biết sẽ báo cáo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ đạo xử lý đối với một trường hợp giả mạo giấy tờ tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh. 

Quảng Ninh: Tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm về đất đai, xây dựng ở thị xã Đông Triều

T.N.D |

Ngày 17.9, UBND tỉnh Quảng Ninh ra thông báo số 6783 yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong việc quản lý đất đai, xây dựng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Hồng Thái Tây.

Liên tiếp các vụ phá rừng thông ở Lâm Đồng để chiếm đất

Phú Sơn |

Thời gian gần đây, nhiều cánh rừng thông hàng chục năm tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị các đối tượng ngang nhiên tàn phá. Theo cơ quan chức năng địa phương, mục đích của việc làm sai trái này nhằm chiếm đất sản xuất nông nghiệp.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Lại phát hiện giả mạo giấy tờ xin khai hoang đất

Nhiệt Băng |

Ngày 19.9, UBND xã Phước Đồng cho biết sẽ báo cáo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ đạo xử lý đối với một trường hợp giả mạo giấy tờ tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh. 

Quảng Ninh: Tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm về đất đai, xây dựng ở thị xã Đông Triều

T.N.D |

Ngày 17.9, UBND tỉnh Quảng Ninh ra thông báo số 6783 yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong việc quản lý đất đai, xây dựng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Hồng Thái Tây.

Liên tiếp các vụ phá rừng thông ở Lâm Đồng để chiếm đất

Phú Sơn |

Thời gian gần đây, nhiều cánh rừng thông hàng chục năm tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị các đối tượng ngang nhiên tàn phá. Theo cơ quan chức năng địa phương, mục đích của việc làm sai trái này nhằm chiếm đất sản xuất nông nghiệp.