Xử lý tài xế tự ý lắp đèn xe ưu tiên trên xế sang Toyota Land Cruiser

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 10.12, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm việc với tài xế và tạm giữ thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên mà người này tự ý lắp đặt trên xe ôtô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser.

Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với tài xế Trần Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua làm việc, Tuấn thừa nhận chiếc xe Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 38A - 339.79 không được cấp giấy phép sử dụng đèn phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên nhưng anh này đã tự lên mạng tìm hiểu, liên hệ đặt mua thiết bị đèn phát tín hiệu ưu tiên, mang về gắn vào xe để sử dụng phát tín hiệu khi thời tiết sương mù.

Trước đó, theo hình ảnh từ camera hành trình của một người dân cung cấp, chiều ngày 8.12, chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota Land Cruiser mang biển 38A - 339.79 (nền trắng, chữ đen) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua địa phận huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe có bật thiết bị đèn của xe ưu tiên và di chuyển với tốc độ cao.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra. Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định tài xế điều khiển chiếc xe đó là Trần Anh Tuấn.

Hiện, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm, tiến hành tạm giữ giấy phép lái xe và thiết bị đèn phát tín hiệu ưu tiên mà lái xe đã tự ý lắp đặt, đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, xe không được quyền ưu tiên khi lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 5 Nghị định 100 năm 2019.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xe biển xanh hết hạn đăng kiểm 3 năm gây tai nạn liên hoàn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau khi va chạm với một người đàn ông, xe biển xanh bỏ chạy tông vào thùng rác bên đường rồi tiếp tục va chạm gây tai nạn với xe của một nữ sinh khiến em này tử vong.

Cản trở xe ưu tiên bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranbinhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xe ưu tiên gồm những loại xe nào? Nếu cản trở xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt bao nhiêu tiền?

Một lái xe bị phạt 7 triệu vì không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một lái xe vừa bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xe biển xanh hết hạn đăng kiểm 3 năm gây tai nạn liên hoàn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau khi va chạm với một người đàn ông, xe biển xanh bỏ chạy tông vào thùng rác bên đường rồi tiếp tục va chạm gây tai nạn với xe của một nữ sinh khiến em này tử vong.

Cản trở xe ưu tiên bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranbinhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, xe ưu tiên gồm những loại xe nào? Nếu cản trở xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt bao nhiêu tiền?

Một lái xe bị phạt 7 triệu vì không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một lái xe vừa bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ.