Xử lý ra sao với hàng xóm gây tiếng ồn từ hát karaoke?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc gây ra tiếng ồn khi hát karaoke gây ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định, hành vi hát karaoke gây ồn ào vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi: dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư Long cho rằng, ngoài ra còn có hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với chủ thể có hành vi vi phạm.

Hành vi sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép tại khu dân cư cũng có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phụ thuộc vào mức dBA tiếng ồn vượt quá bao nhiêu so với quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn. Mức phạt có thể lên tới tối đa 160 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

Liên quan đến việc gây tiếng ồn cho hàng xóm, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, việc sinh hoạt hàng ngày của một công dân ở khu dân cư thì cần phải để ý tới quyền lợi, hoạt động của những người khác.

Theo luật sư, mỗi công dân đều phải có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, người xung quanh để làm sao những sinh hoạt của mình, thực hiện quyền tự do của mình không gây tổn hại đến quyền tự do của người khác.

Nhắc tới vụ ném xăng tại phố Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vừa qua, ông Cường cho rằng, đây là bài học cho cả người gây tiếng ồn, và cả người không kiềm chế được bản thân.

"Để sống có tình làng, nghĩa xóm, tình cảm dân cư, mỗi người phải có ý thức tôn trọng người khác", luật sư Cường nói.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Các sở, ngành lúng túng trong xử lý tiếng ồn karaoke loa kéo

MINH QUÂN |

“Trong việc xử lý tiếng ồn, cụ thể là karaoke loa kéo, ngành Môi trường nói Văn hóa, ngành Văn hóa nói Công an, Môi trường rồi xuống quận huyện. Vậy cuối cùng không biết ai giải quyết vấn đề này" - Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đặt vấn đề.

Hát karaoke bằng loa kẹo kéo: Cần xử lý nghiêm khắc ô nhiễm tiếng ồn

Bảo Hân |

Đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào vào Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Gây tiếng ồn quá mức, một cơ sở kinh doanh bị phạt 35 triệu đồng

N.T |

Cơ sở Route 77 Club thường xuyên gây tiếng ồn, hoạt động quá giờ được phép khiến người dân bức xúc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TPHCM: Các sở, ngành lúng túng trong xử lý tiếng ồn karaoke loa kéo

MINH QUÂN |

“Trong việc xử lý tiếng ồn, cụ thể là karaoke loa kéo, ngành Môi trường nói Văn hóa, ngành Văn hóa nói Công an, Môi trường rồi xuống quận huyện. Vậy cuối cùng không biết ai giải quyết vấn đề này" - Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đặt vấn đề.

Hát karaoke bằng loa kẹo kéo: Cần xử lý nghiêm khắc ô nhiễm tiếng ồn

Bảo Hân |

Đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào vào Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Gây tiếng ồn quá mức, một cơ sở kinh doanh bị phạt 35 triệu đồng

N.T |

Cơ sở Route 77 Club thường xuyên gây tiếng ồn, hoạt động quá giờ được phép khiến người dân bức xúc.