Xử lý nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, bốc đầu ở Sơn La

Minh Chuyên |

Ngày 8.8, Công an huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết vừa xử lý một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

Theo đó, vào khoảng 20h15 ngày 7.8, tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đi xe môtô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng ở khu vực đường nội thị thuộc thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an huyện Mộc Châu đã triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng, qua đó lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp.

Các trường hợp bao gồm: Đoàn Ngọc H. (SN 2004, trú tiểu khu 1, thị trấn Mộc Châu); Vũ Trọng H. (SN 2004, trú tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu); Lường Cao Ng. (SN 2004, trú bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu); Vì Văn Q. (SN 1994, trú tiểu khu 1, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu); Vũ Hoàng K. (SN 2006, trú bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu); Phạm Minh Đ. (SN 2006, trú tại tiểu khu Cấp 3, thị trấn Nông Trường Mộc Châu).

Hiện Công an huyện Mộc Châu đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp trên về các hành vi điều khiển xe máy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, không đủ độ tuổi, chạy xe bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Từ Hòa Bình lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời

Minh Chuyên |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.

Khởi tố 5 đối tượng bắt giữ, đánh đập công nhân ở Sơn La

Văn Đức |

Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi bắt, giữ, đánh đập 2 công nhân hợp tác xã trái pháp luật.

Giá trông giữ xe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm: Càng gần giao thừa càng "cắt cổ"

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Từ Hòa Bình lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời

Minh Chuyên |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.

Khởi tố 5 đối tượng bắt giữ, đánh đập công nhân ở Sơn La

Văn Đức |

Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi bắt, giữ, đánh đập 2 công nhân hợp tác xã trái pháp luật.