Xử lý nam thanh niên ở Đắk Lắk thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sáng 11.5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập làm việc để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook đăng bài viết sai sự thật về danh sách người có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 ở địa phương.

Trước đó, tối 8.5, L.M.Q. (27 tuổi, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) vào mạng xã hội Facebook và thấy một bài viết với nội dung ở tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1 ca mắc COVID-19.

Đọc bài viết trên, Q. vào bình luận với nội dung: "Đã có danh sách tiếp xúc gần, ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, đừng có chạy lung tung".

Sau đó, Q đăng danh sách gần 100 người có tên tuổi, địa chỉ và cho rằng liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 vào nội dung bình luận.

Sau khi đăng tải, danh sách này được cộng đồng mạng chia sẻ, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Cơ quan chức năng vào cuộc và xác định, danh sách Q. đăng tải hoàn toàn không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an, Q. đã nhận ra việc làm sai trái của mình và đã gỡ bỏ bình luận trên.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

"Xe dù bến cóc" lộng hành ở Đắk Lắk: Vận động các nhà xe tập trung về bến

BẢO TRUNG |

Ngày 10.5, UBND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vừa có văn bản gửi báo Lao Động, UBND tỉnh Đắk Lắk... về việc tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn sau bài viết Đắk Lắk: “Xe dù bến cóc” ở huyện lộng hành, phớt lờ chỉ đạo chính quyền.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ca nhiễm là F1 của bệnh nhân 3237 (cùng ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Xuất hiện ca COVID-19, Đắk Lắk đổi hình thức tiếp xúc cử tri

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan này sẽ thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

"Xe dù bến cóc" lộng hành ở Đắk Lắk: Vận động các nhà xe tập trung về bến

BẢO TRUNG |

Ngày 10.5, UBND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vừa có văn bản gửi báo Lao Động, UBND tỉnh Đắk Lắk... về việc tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn sau bài viết Đắk Lắk: “Xe dù bến cóc” ở huyện lộng hành, phớt lờ chỉ đạo chính quyền.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ca nhiễm là F1 của bệnh nhân 3237 (cùng ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Xuất hiện ca COVID-19, Đắk Lắk đổi hình thức tiếp xúc cử tri

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan này sẽ thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương.