Xử lý nam thanh niên chặt phá 12 cây sầu riêng của người khác để trả thù

BẢO TRUNG |

Ngày 17.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã dẫn giải Nguyễn Thanh Danh (24 tuổi, xã Ea Kao) đến chỉ hiện trường vụ chặt phá 18 cây sầu riêng và cà phê của một hộ dân để trả thù.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 12.7, Danh cầm theo một con dao đi vào khu vực rẫy ở thôn Cao Thành, xã Ea Kao tìm tài sản của người dân sơ hở để trộm cắp.

Khi đi đến rẫy của gia đình ông Nguyễn Hùng Lý (49 tuổi), Danh nhớ lại chuyện trước đây Lý nói với bố của mình biết chuyện Danh thường xuyên đi trộm cắp tài sản.

Vì bực tức nên Danh đã cầm dao chặt sát gốc 12 cây sầu riêng 4 năm tuổi và 6 cây cà phê 2 năm tuổi, với tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Chặt phá xong, Danh lên xe máy đi về nhà. Sau 3 ngày điều tra, lực lượng chức năng làm rõ được Danh là người gây ra vụ việc trên.

Hồi năm 2018, Danh từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đắk Lắk.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Người tố cáo sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn: Tôi không sợ bị trả thù

Mai Chi |

Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi là người yêu nghề, tâm huyết với nghề, nhưng do không chịu được những sai phạm diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn nên mới phải xin ra khỏi ngành và tố cáo lên cấp trên”.

"Trả thù" thay cho cậu, nam thanh niên lãnh 8 năm tù giam

THANH TUẤN |

Nhớ lại câu chuyện mâu thuẫn giữa ông Hiến và cậu của mình nên Dũng nảy sinh ý định trả thù cho cậu. Hậu quả, nạn nhân hành nghề lái xe ôm bị chấn thương sọ não, thương tật nặng.

Kiên trong “Hướng dương ngược nắng”: Cái giá của việc trả thù

Vũ Quỳnh |

Trong "Hướng dương ngược nắng", qua nhân vật Kiên, khán giả có thể thấy một điều, hận thù sẽ là liều thuốc độc giết chết chúng ta một cách từ từ.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người tố cáo sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn: Tôi không sợ bị trả thù

Mai Chi |

Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi là người yêu nghề, tâm huyết với nghề, nhưng do không chịu được những sai phạm diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn nên mới phải xin ra khỏi ngành và tố cáo lên cấp trên”.

"Trả thù" thay cho cậu, nam thanh niên lãnh 8 năm tù giam

THANH TUẤN |

Nhớ lại câu chuyện mâu thuẫn giữa ông Hiến và cậu của mình nên Dũng nảy sinh ý định trả thù cho cậu. Hậu quả, nạn nhân hành nghề lái xe ôm bị chấn thương sọ não, thương tật nặng.

Kiên trong “Hướng dương ngược nắng”: Cái giá của việc trả thù

Vũ Quỳnh |

Trong "Hướng dương ngược nắng", qua nhân vật Kiên, khán giả có thể thấy một điều, hận thù sẽ là liều thuốc độc giết chết chúng ta một cách từ từ.