Xử lý hình sự mẹ ép con uống thuốc trừ sâu

P.B |

Cơ quan điều xác định người mẹ không bị tâm thần, đủ năng lực hành vi đã dã tâm ép con ruột uống thuốc trừ sâu.

Theo Cơ quan điều tra, bà mẹ cho con uống thuốc trừ sâu không mắc chứng tâm thần và đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình gây ra.

Do vậy, theo kế hoạch, TAND TP.HCM đưa vụ án Trần Lê Thị Xuân Loan (SN 1988, ngụ quận 9, TP.HCM) “Giết người”, ra xét xử vào ngày mai (19.9).

Trước đó vào ngày 4.8, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và đưa bà Loan đi giám định tâm thần theo đề nghị của luật sư Huỳnh Công Thư (Đoàn luật sư tỉnh Long An - bảo vệ cho bà Loan).

Sau thời gian điều tra bổ sung, VKS cho rằng bà Loan đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, vì vậy đơn vị này chuyển cáo trạng cho Tòa để mở phiên tòa xét xử bà Loan.

Theo VKS, cơ quan này cáo buộc bà Loan phạm tội danh “Giết người”, và truy cứu bà Loan với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình.

Theo cáo trạng mới nhất, khoảng 10h30 ngày 13.7.2016, Trần Lê Thị Xuân Loan chở con gái là cháu X. (SN 2010) đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở quận 2, TP.HCM mua 1 chai thuốc trừ sâu, rồi đến thuê một phòng khách sạn ở quận 2.

Tại khách sạn, Loan pha khoảng nửa chai thuốc trừ sâu vào chai nước suối. Phần thuốc còn lại, Loan rót ra ly rồi ép con gái uống.

Sau đó, Loan lấy điện thoại nhắn tin cho cảnh sát về việc mình tự tử cùng con gái rồi uống hết chai nước pha thuốc trừ sâu.

Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ khách sạn phát hiện sự việc và báo tin cho cơ quan chức năng. Mọi người mở cửa vào phòng đưa Loan đi cấp cứu, còn cháu bé đã tử vong. Đến ngày 27.7.2016, Loan xuất viện.

Theo Cơ quan điều tra, Loan kết hôn với anh H. và cháu bé gái là con chung của hai người. Đầu năm 2015, Loan vay nợ nhiều người với số tiền lên đến trên 200 triệu đồng. Không có khả năng chi trả, lại bị chồng lạnh nhạt, Loan nảy sinh ý định tự tử.

P.B
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.