Xử lý hai trường hợp lợi dụng người tàn tật để trục lợi

P.Đ |

Vừa qua, Công an phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ đã triệu tập, làm rõ, xử lý hai đối tượng có hành vi đưa người tàn tật đi ăn xin tại các nơi công cộng trên địa bàn phường để trục lợi.

Ngày 4.4, Công an phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  cho biết, đơn vị vừa triệu tập, làm rõ, xử lý hai đối tượng có hành vi đưa người tàn tật đi ăn xin tại các nơi công cộng trên địa bàn phường để trục lợi.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 22.3, Công an phường Mường Thanh phát hiện hai vợ chồng Phạm Văn Hoàn (SN 1989) và Nguyễn Thị Hương (SN 1990, HKTT xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) làm nghề bán hàng rong có dấu hiệu lợi dụng người tàn tật để trục lợi.

Công an phường đã triệu tập hai trường hợp đến cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, hai vợ chồng Phạm Văn Hoàn và Nguyễn Thị Hương đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương.
Đối tượng Nguyễn Thị Hương.

Cụ thể trước Tết Nguyên đán, hai vợ chồng Hoàn, Hương làm quen với ông Bùi Văn H (SN 1962) và bà Bùi Thị N (SN 1968) cùng trú tại xã Tân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đều là người tàn tật. Vợ chồng Hoàn Hương thỏa thuận sẽ đưa ông H, bà N đi ăn xin. Mỗi tháng sẽ trả cho mỗi người 3 triệu đồng và bao ăn ở, đi lại.

Sau đó, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Thị Hương đã đưa hai người đi ăn xin tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Tất cả số tiền kiếm được hàng ngày đều bị vợ chồng Hoàn, Hương thu hết.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, Công an phường Mường Thanh đã yêu cầu hai đối tượng trả lại toàn bộ số tiền xin được cho ông Bùi Văn H và bà Bùi Thị N, đồng thời có trách nhiệm đưa hai người này trở về địa phương an toàn và cam kết không tái phạm.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên đánh chết người tàn tật chặn xe xin tiền

Trần Tuấn |

Đang điều khiển ôtô trên đường, khi một người khuyết tật chặn trước để xin tiền, tài xế xuống xe đánh chết người.

Khánh Hòa: Điều tra các đối tượng chăn dắt người lang thang, xin ăn tại chung cư Ngô Gia Tự

Nhiệt Băng |

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác định trên địa bàn xuất hiện các đối tượng chăn dắt người lang thang, xin ăn tại chung cư Ngô Gia Tự (phường Tân Lập) và yêu cầu công an vào cuộc điều tra, kiên quyết xử lý. 

Nha Trang “mảnh đất màu mỡ” của người xin ăn?

NHIỆT BĂNG |

Đề án “Thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn TP.Nha Trang giai đoạn 2015-2020” phát huy tác dụng đến đâu, khi người ăn xin vẫn đông đúc ở các chợ, các khu du lịch...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nam thanh niên đánh chết người tàn tật chặn xe xin tiền

Trần Tuấn |

Đang điều khiển ôtô trên đường, khi một người khuyết tật chặn trước để xin tiền, tài xế xuống xe đánh chết người.

Khánh Hòa: Điều tra các đối tượng chăn dắt người lang thang, xin ăn tại chung cư Ngô Gia Tự

Nhiệt Băng |

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác định trên địa bàn xuất hiện các đối tượng chăn dắt người lang thang, xin ăn tại chung cư Ngô Gia Tự (phường Tân Lập) và yêu cầu công an vào cuộc điều tra, kiên quyết xử lý. 

Nha Trang “mảnh đất màu mỡ” của người xin ăn?

NHIỆT BĂNG |

Đề án “Thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn TP.Nha Trang giai đoạn 2015-2020” phát huy tác dụng đến đâu, khi người ăn xin vẫn đông đúc ở các chợ, các khu du lịch...