Xử lý gần 9.000 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày đầu cao điểm

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông thông tin, xử lý gần 9.000 trường vi phạm trong ngày đầu thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Thông tin trên Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sáng 16.4.

Trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30.4-1.5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.716 trường hợp vi phạm.

CSGT đã phạt tiền 9,9 tỉ đồng; tạm giữ 34 xe ôtô, 1.260 xe mô tô; tước 915 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 626 tài xế vi phạm nồng độ cồn, và 5 trường hợp vi phạm quy định về ma túy.

Chỉ tính riêng các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã phát hiện xử lý 112 trường hợp vi phạm, phạt tiền 313 triệu đồng, tước 40 giấy phép lái xe, tạm giữ 06 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy công an các đơn vị, địa phương đã xử lý 240 trường hợp vi phạm; phạt tiền 247 triệu đồng.

Trên lĩnh vực đường sắt, các đơn vị thuộc Cục CSGT đã tổ chức nhiều tổ công tác kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại 3 đường ngang, 5 đoàn tàu khách; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Những hành vi được tập trung xử lý đợt ra quân của CSGT dịp lễ 30.4-1.5

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) khuyến cáo người dân nên có ý thức thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông. Đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30.4-1.5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 sẽ được thực hiện từ ngày 15.4 đến hết ngày 14.6.

Xài bằng cấp giả, 9 cán bộ cấp xã bị xử lý nghiêm

LỆ THỦY |

Ngày 13.4, tin từ UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho hay, Ban thường vụ Huyện ủy đã có biện pháp xử lý nghiêm túc đối với 9 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng cấp giả. Việc xử lý nhằm chấn chỉnh trong công tác giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ tại địa phương trong thời gian tới đây.

Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý tài xế vi phạm rượu, ma tuý dịp nghỉ lễ

Việt Dũng |

Trong các ngày nghỉ 30.4-1.5 tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý tài xế sử dụng rượu bia, ma tuý và đua xe...

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Những hành vi được tập trung xử lý đợt ra quân của CSGT dịp lễ 30.4-1.5

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) khuyến cáo người dân nên có ý thức thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông. Đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30.4-1.5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 sẽ được thực hiện từ ngày 15.4 đến hết ngày 14.6.

Xài bằng cấp giả, 9 cán bộ cấp xã bị xử lý nghiêm

LỆ THỦY |

Ngày 13.4, tin từ UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho hay, Ban thường vụ Huyện ủy đã có biện pháp xử lý nghiêm túc đối với 9 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng cấp giả. Việc xử lý nhằm chấn chỉnh trong công tác giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ tại địa phương trong thời gian tới đây.

Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý tài xế vi phạm rượu, ma tuý dịp nghỉ lễ

Việt Dũng |

Trong các ngày nghỉ 30.4-1.5 tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý tài xế sử dụng rượu bia, ma tuý và đua xe...