Xử lý đối tượng lập trang web mạo danh công ty người khác

HỮU CHÁNH |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ông T đã lập các trang web, sau đó đăng tải hình ảnh, thông tin của hãng taxi khác lên website này để khách hàng biết đến, sử dụng dịch vụ taxi của mình.

Ngày 1.12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.V.T (32 tuổi, trú tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nhận được trình báo của Công ty TNHH Mai Linh Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) về việc có một số trang web không phải của Công ty đã đăng tải, sử dụng hình ảnh và thông tin như bảng báo giá, số lượng xe, chuyến xe… để tìm kiếm khách mà không được sự đồng ý của Công ty.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh đã mời ông T về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông T khai nhận đã tự lập các trang web, tên miền, sau đó sưu tầm, đăng tải các hình ảnh, thông tin của Công ty Mai Linh Vũng Tàu, từ đó tăng thêm lượng khách liên hệ, sử dụng dịch vụ taxi của mình.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông P.V.T, yêu cầu ông T gỡ bỏ mọi thông tin không hợp pháp trên các trang web, đồng thời cam đoan không tái phạm.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Có cơ sở để xử phạt chủ trang tin thể thao tiếp tay web bóng đá lậu

Trần Tuấn |

Với các chế tài đã có và nội dung phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đánh giá có cơ sở để xử phạt đối với chủ sở hữu trang tin thethao.vn tiếp tay cho web bóng đá lậu.

Nhận diện chiêu trò ẩn mình dưới các trang web công an của tội phạm lừa đảo

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm công nghệ cao tiếp cận các nạn nhân để lừa đảo dưới những trang web mạo danh lực lượng Công an, từ đó chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Bộ Công an đã chỉ ra cách nhận diện những trang web giả mạo và khuyến cáo tới người dân.

Xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

An Thượng |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN ngày 4.8 cho biết, hiện nay trên mạng internet xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ: https://app.chuanqd.com.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Có cơ sở để xử phạt chủ trang tin thể thao tiếp tay web bóng đá lậu

Trần Tuấn |

Với các chế tài đã có và nội dung phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đánh giá có cơ sở để xử phạt đối với chủ sở hữu trang tin thethao.vn tiếp tay cho web bóng đá lậu.

Nhận diện chiêu trò ẩn mình dưới các trang web công an của tội phạm lừa đảo

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm công nghệ cao tiếp cận các nạn nhân để lừa đảo dưới những trang web mạo danh lực lượng Công an, từ đó chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Bộ Công an đã chỉ ra cách nhận diện những trang web giả mạo và khuyến cáo tới người dân.

Xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

An Thượng |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN ngày 4.8 cho biết, hiện nay trên mạng internet xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ: https://app.chuanqd.com.