Xử lý đối tượng lập các fanpage giả mạo cơ quan để thu hút bán hàng

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Đối tượng đã lập nhiều trang fanpage trên mạng xã hội Facebook có các tên như Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng, báo Quốc Phòng, ShopBQPVN… với mục đính thu hút người xem để bán hàng.

Ngày 27.10, tin từ Công an Bình Thuận cho biết, đã làm việc với đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook lập giả nhiều trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đối tượng này là Đặng Quốc Bảo (sinh năm 1981, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Qua quan sát trên các fanpage, các nhóm Facebook mà Bảo lập, ngoài các tên giống tên tổ chức, cơ quan nhà nước và kèm theo số điện thoại của đối tượng thì có trang đối tượng dùng logo của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam làm ảnh bìa.

Đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA
Đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Qua làm việc, Đặng Quốc Bảo khai đã lập các trang fanpage, các nhóm có tên các tổ chức, cơ quan nhà nước để thu hút người xem, thuận lợi cho việc kinh doanh của mình. Cụ thể là buôn bán các mặt hàng như camera, bảo hiểm và tìm người có nhu cầu mua lại các trang này để bán kiếm lời.

Đối tượng đăng bán camera trên các trang giả mạo. Ảnh chụp màn hình
Đối tượng đăng bán camera trên các trang giả mạo. Ảnh chụp màn hình

Công an tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ thiết bị vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.

Du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận du lịch cần điều kiện gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù các tàu cao tốc được phép chở khách ra đảo Phú Quý nhưng Sở GTVT tỉnh này đã có quy định chỉ vận chuyển người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh thuộc cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng).

Xuất hiện nhiều Fanpage giả mạo con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung

DI PY |

Cụ thể, sau thông tin cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều Fanpage giả mạo Wendy Phạm (tên con gái ruột Phi Nhung). Phía đại diện ê-kíp và người thân đã lên tiếng đính chính.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.

Du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận du lịch cần điều kiện gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù các tàu cao tốc được phép chở khách ra đảo Phú Quý nhưng Sở GTVT tỉnh này đã có quy định chỉ vận chuyển người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh thuộc cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng).

Xuất hiện nhiều Fanpage giả mạo con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung

DI PY |

Cụ thể, sau thông tin cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều Fanpage giả mạo Wendy Phạm (tên con gái ruột Phi Nhung). Phía đại diện ê-kíp và người thân đã lên tiếng đính chính.