Xử lý cơ sở lắp ráp sản xuất xe đạp điện giả nhãn 2 thương hiệu nổi tiếng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở lắp ráp, sản xuất xe đạp điện dán nhãn mác giả 2 thương hiệu lớn.

Ngày 5.7, Đội cảnh sát kinh tế - ma túy Công an thành phố Thuận An và cán bộ Đội Quản lý thị trường thành phố Thuận An, Bình Dương đang kiểm tra, củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở sản xuất xe đạp điện giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng.

Cơ sở sản xuất xe đạp điện do bà N.N.D.H (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) là chủ đóng trên trên địa bàn phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5.7, qua công tác nghiệp vụ, gần 10 cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát kinh tế - ma túy Công an thành phố Thuận An bất ngờ kiểm tra hành chính nơi sản xuất xe đạp điện của bà N.N.D.H.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà N.N.D.H thuê 6 nhân công lắp ráp hoàn chỉnh gần 80 xe đạp điện chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có hàng ngàn phụ tùng, linh kiện dùng để sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu 2 hãng sản xuất xe nổi tiếng. Trong đó có một thương hiệu xe đạp điện lớn, nhà máy đặt tại KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở cho biết đã thuê nhà kho từ tháng 9.2021 để sản xuất xe đạp điện, sau đó dán nhãn hiệu của 2 hãng xe nổi tiếng.

Hiện chủ cơ sở vẫn chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý chứng minh xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý cơ sở này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe, thu lợi 20 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vòng chưa đầy 2 năm làm giả giấy phép lái xe, rao qua các trang mạng xã hội, 5 ổ nhóm đã thu lời bất chính khoảng 20 tỉ đồng.

Truy nã Giám đốc chuyên sản xuất, buôn bán ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Anh Thi (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bình Định, là Giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ (gọi tắt là Công ty Lý Hứa Kỳ) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cảnh giác thủ đoạn dùng con dấu, tài liệu giả để lừa doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Mạo danh là cán bộ Văn phòng Chính phủ, Vũ Thị Hương Lan đã sử dụng con dấu, tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về giải ngân nguồn vốn an sinh xã hội cho các doanh nghiệp vay nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền vốn đối ứng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe, thu lợi 20 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vòng chưa đầy 2 năm làm giả giấy phép lái xe, rao qua các trang mạng xã hội, 5 ổ nhóm đã thu lời bất chính khoảng 20 tỉ đồng.

Truy nã Giám đốc chuyên sản xuất, buôn bán ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Anh Thi (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bình Định, là Giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ (gọi tắt là Công ty Lý Hứa Kỳ) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cảnh giác thủ đoạn dùng con dấu, tài liệu giả để lừa doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Mạo danh là cán bộ Văn phòng Chính phủ, Vũ Thị Hương Lan đã sử dụng con dấu, tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về giải ngân nguồn vốn an sinh xã hội cho các doanh nghiệp vay nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền vốn đối ứng.