Xử lý các thanh niên không đội mũ bảo hiểm, gội đầu khi đi xe máy

Phạm Đông |

Cơ quan chức năng vừa xử phạt các thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi biểu diễn bốc đầu xe máy và gội đầu cho nhau khi tham gia giao thông.

Sáng 1.9, Công an huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) cho biết vừa xử lý hai trường hợp biểu diễn bốc đầu xe máy gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông.

Theo thông tin sự việc, khoảng 20h30 ngày 30.8, sau khi ăn cơm xong Lò Văn Q. (SN 2004), trú tại bản Hát 1, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu có nhắn tin rủ Lò Văn T. (SN 2004) cùng ở xã Hát Lừu đi chơi.

Sau đó Lò Văn Q. điều khiển xe Honda BKS 21E1-010.35 chở Lò Văn T. đều không đội mũ bảo hiểm đi qua khu vực cổng chào thuộc khu 5 huyện Trạm Tấu thì gặp một nhóm bạn. Tiếp tục, hai thanh niên Q. và T. vượt trước, đến khu vực khu 3, thị trấn Trạm Tấu, Lò Văn T. điều khiển môtô và Lò Văn Q. ngồi sau xe biểu diễn bốc đầu xe khoảng 15 mét.

Hai thanh niên không đội mũ, bốc đầu biểu diễn. Ảnh: C. Minh
Hai thanh niên không đội mũ, bốc đầu biểu diễn. Ảnh: C. Minh

Theo cơ quan công an, đây là hành vi coi thường pháp luật của độ tuổi chưa thành niên, chưa đủ điều kiện được giấy phép điều khiển phương tiện môtô từ 50 phân khối trở lên.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Trạm Tấu đã triệu tập hai thanh niên và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giương chiếu hậu, điều khiển xe môtô bằng 1 bánh đối với xe môtô 2 bánh, không có giấy phép lái xe quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP với tổng số tiền là 4,325 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Cơ quan công an xử lý hai đối tượng biểu diễn bốc đầu xe ngây nguy hiểm. Ảnh: C. Minh
Cơ quan công an xử lý hai đối tượng biểu diễn bốc đầu xe ngây nguy hiểm. Ảnh: C. Minh

Trước đó, ngày 28.8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video quay cảnh 2 thanh niên điều khiển xe môtô BKS 26C1-217.14 không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xô và gáo múc nước gội đầu cho nhau trên Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Hành vi thích thể hiện của 2 thanh niên khiến nhiều người bức xúc, lên án. Lập tức, Công an huyện Sông Mã đã vào cuộc, xác minh làm rõ.

Qua xác minh 2 thanh niên là Lường Văn T. (SN 2002, người điều khiển phương tiện) trú tại bản Nà Nghịu 2, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã và Lò Trung N. (SN 2003, người ngồi sau) trú tại bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm của 2 thanh niên. Ảnh: C. Minh
Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm của 2 thanh niên. Ảnh: C. Minh

Sau đó, Công an huyện Sông Mã đã triệu tập 2 trường hợp trên đến làm việc tại cơ quan công an. Các đơn vị chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP với tổng số tiền là 1,5 triệu đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, còn tông xe máy vào công an hòng bỏ chạy

Anh Thư- Đăng Luân |

Bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bất ngờ tông thẳng vào công an hòng bỏ chạy.

Phụ huynh thản nhiên chở con đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm

Phương Phượng |

Mặc dù Luật Giao thông đường bộ quy định rất rõ về việc trẻ em trên 6 tuổi cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ trước sự an toàn của con trẻ.

Xử lý nghiêm người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Minh Hạnh |

Công văn của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lực lượng chức năng đề nghị xử phạt hành vi người lớn đi môtô, xe máy, xe đạp điện… chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, còn tông xe máy vào công an hòng bỏ chạy

Anh Thư- Đăng Luân |

Bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bất ngờ tông thẳng vào công an hòng bỏ chạy.

Phụ huynh thản nhiên chở con đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm

Phương Phượng |

Mặc dù Luật Giao thông đường bộ quy định rất rõ về việc trẻ em trên 6 tuổi cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ trước sự an toàn của con trẻ.

Xử lý nghiêm người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Minh Hạnh |

Công văn của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lực lượng chức năng đề nghị xử phạt hành vi người lớn đi môtô, xe máy, xe đạp điện… chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.