Xử lý 85 cửa hàng tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch virus Corona

Phạm Đông |

Lực lượng quản lý thị trường xử phạt 85 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế không niêm yết giá, tăng giá bán khẩu trang, nước sát khuẩn, phạt tiền gần 89 triệu đồng.

Ngày 2.2, Công an TP Hà Nội cho biết, trong những ngày vừa qua, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, đã xuất hiện tình trạng tung tin thất thiệt trên mạng xã hội Facebook để câu like, câu view.

Thậm chí một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc để kiểm soát, xử lý vi phạm tăng giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.

Ngay trong ngày 1.2, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp lực lượng quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.

Sơ bộ, các lực lượng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.

16 cửa hàng vi phạm.
16 cửa hàng vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp này đều không niêm yết giá đối với mặt hàng khẩu trang theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ số khẩu trang chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ.

Công an Thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh, buôn bán; cùng chung tay với xã hội trong phòng chống dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của người Việt Nam.

Người dân khi phát hiện các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số của Tổng cục Quản lý thị trường 1900.888.655 để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Số khẩu trang lực lượng chức năng thu giữ.
Số khẩu trang lực lượng chức năng thu giữ.

Tiếp đó, theo thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường, trong ngày 1.2, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý; đồng thời vận động các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế thực hiện việc niêm yết giá bán, ký cam kết không vi phạm về giá, nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn.

Tính đến cuối ngày 1.2, đã có 85 cửa hàng bị kiểm tra, xử lý với số tiền vi phạm gần 89 triệu đồng. Số hàng hóa tạm giữ là 4.870 khẩu trang. Toàn bộ số hàng hóa đang tạm giữ đã được đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu của người dân.

Lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và kiên quyết xử lý đúng quy định những đối tượng vi phạm.

Ngày 1.2, Công an quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức trinh sát, phát hiện một quầy thuốc ở chợ thuốc Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân) có hoạt động bán khẩu trang y tế tăng giá cao.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã niêm phong tiệm Thiện Tâm ở số 116 ngõ 64 đường Kim Giang vì có hành vi bán khẩu trang giá cao. Cơ quan công an đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý chủ cửa hàng này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân tăng giá khẩu trang y tế trong ngày 1.2

Phạm Đông |

Thực hiện việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hành vi lợi dụng dịch virus Corona để trục lợi, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân lợi dụng dịch bệnh Corona tăng giá khẩu trang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân tăng giá khẩu trang y tế trong ngày 1.2

Phạm Đông |

Thực hiện việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hành vi lợi dụng dịch virus Corona để trục lợi, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân lợi dụng dịch bệnh Corona tăng giá khẩu trang.