Xử lý 5 thanh niên ở Lào Cai uống rượu rồi "làm xiếc" với xe máy trên đường

An Trịnh |

Công an thành phố Lào Cai vừa phát hiện, xử lý 5 trường hợp uống rượu, bia, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 22h15 đêm 3.8, Tổ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm an ninh trật tự (Công an thành phố Lào Cai) đã phát hiện 1 nhóm thanh niên đang điều khiển 5 xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ như: Không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, dàn hàng ngang, chạy xe với vận tốc cao, lạng lách, đánh võng.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã phân công lực lượng theo dõi các phương tiện để xử lý. Đến khu vực đường Ngô Quyền, phường Bắc Cường thì lực lượng chức năng dừng các phương tiện vi phạm để yêu cầu kiểm tra hành chính.

Theo đó, danh tính 5 thanh niên điều khiển phương tiện gồm: Th.V.H, T.V.H, T.V.Đ (đều SN 2002), cùng trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng.

L.H.T (SN 2002) có địa chỉ tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương và H.V.S (SN 1996), trú tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 thanh niên điều khiển phương tiện đều có nồng độ cồn trong hơi thở, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, xe không lắp gương; 3/5 xe đã thay đổi trái quy định bộ phận ống xả, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm…, nên đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Công an thành phố Lào Cai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Công nhân tử vong khi thi công điện tại Lào Cai là lao động thời vụ?

Minh Nguyễn |

Gia đình công nhân tử vong trên cột điện ở Lào Cai cho biết, nạn nhân chưa được Công ty Hoàng Tiến Phát ký hợp đồng lao động.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Công nhân tử vong khi thi công điện tại Lào Cai là lao động thời vụ?

Minh Nguyễn |

Gia đình công nhân tử vong trên cột điện ở Lào Cai cho biết, nạn nhân chưa được Công ty Hoàng Tiến Phát ký hợp đồng lao động.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.