Xử lý 3 đối tượng vận chuyển trái phép động vật quý hiếm

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Mới đây, Công an TP. Phổ Yên vừa phát hiện, xử lý 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép động vật quý hiếm.

Theo đó, vào hồi 15h ngày 27.4, tại cổng Bệnh viện đa khoa Yên Bình, Công an TP. Phổ Yên phát hiện 2 đối tượng Vũ Thế Hùng (SN 1988, trú tại đường Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Văn Tuấn (SN 1980, trú tại Mật Sơn, phường Đại Vệ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi vận chuyển trái phép động vật quý hiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng hàng và bao hàng của các đối tượng có 2 cá thể động vật sơn dương đã chết.

Hai đối tượng khai nhận là lái xe khách tuyến Thanh Hoá - Thái Nguyên, số cá thể động vật Sơn Dương nêu trên là của chủ hàng ở Thanh Hoá gửi xe ra TP. Phổ Yên để chuyển cho khách.

Sau đó, Công an TP. Phổ Yên đã làm rõ chủ số hàng trên là Trương Tuấn Đạt (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá).

Tại cơ quan Công an, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi vận chuyển trái phép động vật quý hiếm.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Kẻ mang lệnh truy nã bị bắt giữ khi tham gia buôn động vật quý hiếm

Việt Dũng |

Trần Trọng Nghĩa (27 tuổi, tỉnh Kiên Giang) - kẻ mang lệnh truy nã của Công an huyện Phú Quốc, bị bắt giữ tại Hà Nội khi tham gia đường dây buôn bán động vật.

Sơn La: Bắt 4 đối tượng vận chuyển xương động vật quý hiếm

Minh Nguyễn |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển xương động vật quý hiếm.

Triệt phá đường dây vận chuyển động vật quý hiếm, thu giữ 40 rắn hổ mang

Văn Đức |

Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt phá đường dây vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kẻ mang lệnh truy nã bị bắt giữ khi tham gia buôn động vật quý hiếm

Việt Dũng |

Trần Trọng Nghĩa (27 tuổi, tỉnh Kiên Giang) - kẻ mang lệnh truy nã của Công an huyện Phú Quốc, bị bắt giữ tại Hà Nội khi tham gia đường dây buôn bán động vật.

Sơn La: Bắt 4 đối tượng vận chuyển xương động vật quý hiếm

Minh Nguyễn |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển xương động vật quý hiếm.

Triệt phá đường dây vận chuyển động vật quý hiếm, thu giữ 40 rắn hổ mang

Văn Đức |

Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt phá đường dây vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.