Xử lý 121 thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Hải Dương

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, xử lý 121 tin đăng tải thông tin có nội dung vi phạm trên không gian mạng liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ngày 27.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, từ ngày 27.1 đến ngày 26.2, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện 121 tin đăng tải thông tin có nội dung vi phạm trên không gian mạng liên quan đến tình hình dịch bệnh.

Trong đó, phần lớn nội dung vi phạm về thông tin cá nhân của các trường hợp dương tính với SARS-Cov-2, các trường hợp F1, F2; chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước… thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương liên quan đến tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Qua phát hiện, lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu 91 chủ tài khoản chủ động gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đồng thời đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp, phạt tiền 41 triệu đồng. Điển hình đã trao đổi với Công an TP.Hà Nội xác minh, xử lý trường hợp N.T.T (sinh năm 1989, thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Mỗi nơi làm việc phải có phòng cách ly tạm thời

Mai Dung |

Ngày 27.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc trong tình hình mới.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng chống đối cán bộ ở chốt kiểm dịch COVID-19

Mai Dung |

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng xúc phạm chốt kiểm dịch COVID-19.

Hải Dương xử phạt đối tượng đăng sai sự thật về công tác phòng dịch

Chi Linh |

Do đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên mạng, đối tượng bị lập biên bản xử phạt hành chính và bị phạt 6 triệu đồng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Dương: Mỗi nơi làm việc phải có phòng cách ly tạm thời

Mai Dung |

Ngày 27.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc trong tình hình mới.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng chống đối cán bộ ở chốt kiểm dịch COVID-19

Mai Dung |

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng xúc phạm chốt kiểm dịch COVID-19.

Hải Dương xử phạt đối tượng đăng sai sự thật về công tác phòng dịch

Chi Linh |

Do đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên mạng, đối tượng bị lập biên bản xử phạt hành chính và bị phạt 6 triệu đồng