Xử gian lận điểm thi Sơn La: Công an áp giải hàng loạt nhân chứng đến tòa

Cường Ngô |

Hội đồng xét xử quyết định áp giải 6 nhân chứng vắng mặt không có lý do chính đáng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ sửa điểm thi THPT ở Sơn La.

Sáng nay (15.10), Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở lại phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi, xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La.

Sáng nay, cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức và 60 người làm chứng và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Luật sư Phan Văn Hiển (bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến) đề nghị HĐXX triệu tập người làm chứng là ông Hoàng Tiến Đức - cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

“Ông Hoàng Tiến Đức vắng mặt hai lần, nếu không phải lý do bất khả kháng thì đề nghị HĐXX áp giải ông Hoàng Tiến Đức đến tòa”, luật sư Hiển cho hay.

Bị cáo Trần Xuân Yến. Ảnh: C.N
Bị cáo Trần Xuân Yến. Ảnh: C.N

Sau khi thảo luận, HĐXX xét thấy việc ông Hoàng Tiến Đức có lý do chính đáng nên sẽ công bố lời khai của cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La tại tòa. Đối với 6 người làm chứng vắng mặt không có lý do, tòa đề nghị cảnh sát áp giải đến phiên xử.

Những người bị cảnh sát áp giải gồm ông Nguyễn Văn Hải, Lê Minh Loan, Phạm Phương Loan, Nguyễn Hồng Hà, Lần Văn Nói và Nguyễn Minh Khoa.

Lúc 11h, đại diện VKSND tỉnh Sơn La công bố cáo trạng truy tố 6 bị can.

Cáo trạng xác định hành vi nhận tiền, thỏa thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm cho thí sinh của các bị can có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị can và số tiền đã nộp cho Cơ quan điều tra, không có tài liệu nào khác để chứng minh, nên không có căn cứ để truy cứu hình sự.

Bị can Yến, trước kỳ thi đã thông qua mối quan hệ cá nhân nhận giúp nâng điểm cho 15 thí sinh. Trong đó ông Yến nhận từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La Hoàng Tiến Đức danh sách 8 thí sinh cần nâng điểm, trong đó 5 người muốn nâng 27 điểm cho ba môn. Cáo trạng không xác định ông Yến có hành vi nhận tiền để nhờ nâng điểm.

Bị cáo Lò Văn Huynh. Ảnh: C.N
Bị cáo Lò Văn Huynh. Ảnh: C.N

Đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, cụ thể, bà Nga được ông Trần Xuân Yến phân công phụ trách việc quét (scan) bài thi của thí sinh, tiến hành kiểm tra, đối chiếu và sửa lỗi kỹ thuật trong quá trình quét; sử dụng đĩa CD chứa dữ liệu chấm thi của Bộ GDĐT, tiến hành chấm điểm cho từng bài thi của thí sinh, in dữ liệu quét bài thi gốc và kết quả chấm ra đĩa CD gửi cho Bộ GDĐT và Chủ tịch Hội đồng chấm thi theo quy chế.

Trong thời gian chấm thi, bà Nga đã trực tiếp và thông qua Trần Xuân Yến và các bị can khác tiếp nhận thông tin của 40 thí sinh, thực hiện việc rút bài, sửa nâng điểm các môn thi trắc nghiệm; thực hiện việc xóa, quét lại bài thi đã sửa.

Khi bị thanh tra, kiểm tra, bà Nga che giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa dữ liệu trên máy tính. Theo cáo trạng, sau khi phạm tội, nữ bị can đã nhận hơn 1 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, ông Huynh nhận một tỉ đồng của một người đàn ông ở thành phố Sơn La để nâng điểm cho hai thí sinh. Ông còn nhận 300 triệu đồng để nâng điểm cho một thí sinh, song ngày 24.7.2018 đã trả lại.

Bị can Thủy nhận 500 triệu đồng của 3 người để nâng điểm cho 4 thí sinh, nhưng đến ngày 24.7 đã trả lại. Bị can Cầm Thị Bun Sọn, nhận sửa điểm cho một thí sinh với "giá" 440 triệu đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xử gian lận điểm thi Sơn La: Đề nghị áp giải ông Hoàng Tiến Đức đến tòa

Cường ngô |

Ông Hoàng Tiến Đức - cựu giám đốc Sở GDĐT - được tòa triệu tập với vai trò người làm chứng tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa gian lận điểm thi ở Sơn La.

Các cựu quan chức ngành giáo dục Sơn La tái hầu tòa vì gian lận điểm thi

Cường Ngô |

Sáng nay (ngày 15.10), sau gần nửa tháng hoãn phiên tòa lần một, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở lại phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi, xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La.

Cùng lúc bào chữa 2 vụ gian lận thi ở Hà Giang và Sơn La, luật sư gặp khó

Cường Ngô |

Sau khi bị hoãn, phiên tòa xử gian lận điểm thi ở Hà Giang dời đến ngày 14.10, trùng với lịch xét xử cũng vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La - cũng bị hoãn xử tới ngày 15.10. Điều này khiến 1 luật sư không thể cùng lúc tham gia bào chữa ở 2 vụ án.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Xử gian lận điểm thi Sơn La: Đề nghị áp giải ông Hoàng Tiến Đức đến tòa

Cường ngô |

Ông Hoàng Tiến Đức - cựu giám đốc Sở GDĐT - được tòa triệu tập với vai trò người làm chứng tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa gian lận điểm thi ở Sơn La.

Các cựu quan chức ngành giáo dục Sơn La tái hầu tòa vì gian lận điểm thi

Cường Ngô |

Sáng nay (ngày 15.10), sau gần nửa tháng hoãn phiên tòa lần một, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở lại phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi, xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La.

Cùng lúc bào chữa 2 vụ gian lận thi ở Hà Giang và Sơn La, luật sư gặp khó

Cường Ngô |

Sau khi bị hoãn, phiên tòa xử gian lận điểm thi ở Hà Giang dời đến ngày 14.10, trùng với lịch xét xử cũng vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La - cũng bị hoãn xử tới ngày 15.10. Điều này khiến 1 luật sư không thể cùng lúc tham gia bào chữa ở 2 vụ án.