Xin trẻ sơ sinh rồi mang đi bán, hai kẻ ác lĩnh án 15 năm tù

An Trịnh |

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi đối với 2 bị cáo quê Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Cụ thể, phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Nhiều (SN 1974), thường trú tại huyện Bình Tân (Vĩnh Long); Lâm Tố Quyên (SN 1991), thường trú huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng).

Theo cáo trạng, ngày 26.2.2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Châu Anh, tổ 10, phường Đề Thám (Thành phố), phát hiện tại phòng trọ số 8 có 3 người (2 người lớn và 1 trẻ sơ sinh).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Nhiều và Quyên khai nhận xin trẻ sơ sinh của một phụ nữ tên là H.T.Y.X tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tân (Vĩnh Long), sau đó đưa cháu bé từ Vĩnh Long đến Cao Bằng giao cho bà Trần Thị Thanh Xuân, là người Việt Nam lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) bán lấy tiền.

Trước đó, bà Xuân hứa trả cho Nhiều 25 triệu đồng tiền công, Nhiều hứa trả cho Quyên 15 triệu đồng tiền công sau khi bàn giao đứa trẻ cho bà Xuân.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng: Giả danh công an cưới vợ, ở rể rồi lừa giao cấu với trẻ 14 tuổi

Văn Đức |

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xử sơ thẩm và tuyên án 5 năm tù cho kẻ giả danh công an, giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Xử phạt quán karaoke ở Cao Bằng vì đón khách giữa mùa dịch

Trọng Văn |

Một quán karaoke ở Cao Bằng vừa bị xử phạt vì cố tình mở cửa đón khách vào hát bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cao Bằng: Giả danh công an cưới vợ, ở rể rồi lừa giao cấu với trẻ 14 tuổi

Văn Đức |

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xử sơ thẩm và tuyên án 5 năm tù cho kẻ giả danh công an, giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Xử phạt quán karaoke ở Cao Bằng vì đón khách giữa mùa dịch

Trọng Văn |

Một quán karaoke ở Cao Bằng vừa bị xử phạt vì cố tình mở cửa đón khách vào hát bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.