Xin lỗi công khai ba mẹ con mang án oan giết chồng, giết cha gần 30 năm

D.H (TH) |

Ngày 19.10, đại diện Viện KSND và Công an tỉnh Điện Biên đã trao quyết định đình chỉ điều tra về tội giết người cho mẹ con bà Đặng Thị Nga (80 tuổi, trú thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo), sau cái chết của chồng, cha họ 28 năm trước.

Lý do đình chỉ điều tra bị can được nêu rõ là hành vi của ba mẹ con bà Nga không cấu thành tội giết người. Theo đó, TAND tỉnh Điện Biên đã chủ động tới gia đình bà Đặng Thị Nga trao giấy mời mẹ con bà Nga đến buổi công khai xin lỗi của Chánh án TAND tỉnh Điện Biên.

Dự kiến buổi công khai xin lỗi sẽ được tổ chức vào 10h sáng 24.10 tới đây tại hội trường UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18.9.1989, không thấy chồng, cha là ông Trịnh Huy Tùng về ngủ, 3 mẹ con bà Nga đã đi tìm và bàng hoàng phát hiện ông Tùng chết dưới giếng, có dấu hiệu bị giết trước khi ném xuống. Ngay sau đó, công an tỉnh Lai Châu (cũ) bắt hai con trai của bà là anh Trịnh Công Hiến (khi đó 26 tuổi), Trịnh Huy Dương (khi đó 19 tuổi) để điều tra về tội giết người và bắt bà Nga do nghi ngờ bà cùng hai con ra tay sát hại ông Tùng.

Năm 1990, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm. Hai con trai của bà, Trịnh Công Hiến bị tuyên án 18 năm tù và Trịnh Huy Dương bị tuyên án 12 năm vì tội giết cha.

Sau 7 tháng tạm giam, bà Nga rời trại trước, còn 2 người con trai chỉ được trả tự do sau 27 tháng tạm giam. Từ đó đến nay, bà Nga đã rất nhiều lần làm đơn kêu oan đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng vụ án vẫn bị bỏ ngỏ. Con trai cả của bà sau khi ra tù, do quá phẫn uẫn mà sinh bệnh mất năm 2004.

D.H (TH)
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.