Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục kêu bị oan

Nhóm PV |

Ngày 25.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma, bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục cho rằng mình bị oan.

Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) cho rằng cáo trạng của VKSND Tối cao đã kết luận không đúng. Ông đã gửi khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

Theo đó, bị cáo Võ Mạnh Cường khẳng định mình là người đại diện theo pháp luật của Công ty Health 2000 và Công ty Helix Canada tại Việt Nam, được quyền xúc tiến thương mại và hỗ trợ khách hàng phát triển thị trường.

Đây là 2 công ty nước ngoài nhưng bị cáo Cường lại nói rằng mình không hiểu rõ các quy định đối với các công ty nước ngoài và cũng không quan tâm thủ tục nhập khẩu thuốc vào Việt Nam.

Bị cáo Võ Mạnh Cường
Bị cáo Võ Mạnh Cường

Bị cáo Võ Mạnh Cường cho rằng mình chỉ là cầu nối giữa một người tên là Raymundo và Công ty VN Pharma. Cường không định giá thuốc mà chỉ nhận tiền công từ Raymundo.

Cũng tại phiên toà, việc ai là người đặt vấn đề mua lô thuốc ung thư cũng gây tranh cãi. Bị cáo Võ mạnh Cường khai rằng chính Nguyễn Minh Hùng là người đặt vấn đề có nhu cầu mua thuốc. Còn khi đối chất, Nguyễn Minh Hùng nói rằng Cường là người đến Công ty VN Pharma chào bán thuốc, trong số đó có H-Capita (dùng để chữa một số bệnh ung thư).

Về các giấy tờ kiểm nghiệm thuốc, bị cáo Cường nói thiếu các loại giấy tờ vì chính ông Raymundo nói đó là thông tin bảo mật.

Sau một thời gian dài không thấy Cường cung cấp các giấy tờ về tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc, Hùng đã thuê ông Phạm Văn Thông - dược sĩ viết hồ sơ, tiến hành làm giả tài liệu, con dấu... để qua mặt cơ quan chức năng. Sau đó, dựa trên những hồ sơ giả này, VN Pharma đã đề nghị Cục Quản lý dược cho phép nhập khẩu lô thuốc giả.

Kết luận giám định của Bộ Y tế sau đó thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Đến chiều 25.9, bị cáo Võ Mạnh Cường vẫn liên tục cho rằng mình bị oan và nói cơ quan chức năng đã bỏ qua nhiều thông tin quan trọng trong lời khai của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát cho biết các vấn đề liên quan và trường hợp ông Raymundo sẽ tiếp tục được làm rõ sau.

Trước đó, trả lời chủ toạ vào sáng 25.9, bị cáo Bùi Ngọc Duy - nguyên Phó phòng xuất khẩu công ty cổ phần VN Pharma cho biết: Khi vụ án bị khởi tố vì hoảng sợ đã vứt bịch con dấu (có đựng con dấu giả của công ty Helix Canada).

Tại phiên toà, bị cáo Phan Cẩm Loan cho biết đã đi làm con dấu giả đó theo chỉ đạo của Bùi Ngọc Duy. Đối chất lại, Duy phản bác điều này và cho biết chỉ gửi email để hỏi về việc làm con dấu. Chủ toạ cho rằng hành vi thủ tiêu con dấu giả của Bùi Ngọc Duy là cản trở quá trình điều tra của lực lượng chức năng.

Hội đồng xét xử làm việc trong ngày 25.9
Hội đồng xét xử làm việc trong ngày 25.9

Cũng trong sáng nay, khi đang trong phần xét hỏi, bị cáo Phạm Văn Thông bất ngờ phải đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115.

Vụ án mua bán thuốc giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục được xét xử trong những ngày tới.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xét xử VN Pharma: Kiệt sức, bị cáo Phạm Văn Thông được rời toà giữa chừng

Nhóm PV |

Sáng 25.9, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Ngay khi đang trả lời chủ toạ Phạm Lương Toản, bị cáo Phạm Văn Thông có biểu hiện kiệt sức, mặt tái mét. Chủ toạ ngay lập tức đề nghị các cán bộ công an dìu bị cáo Thông dời khỏi phiên toà.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Phạm Văn Thông bất ngờ phải đi cấp cứu

Nhóm PV |

Sáng 25.9, phiên toà xét xử vụ mua bán thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi. Bất ngờ trong phiên toà sáng nay, bị cáo Phạm Văn Thông (dược sĩ) phải lên xe đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ xét xử VN Pharma: Cựu chủ tịch Nguyễn Minh Hùng khai gì?

Nhóm PV |

Chiều 24.9, vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại công ty VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi. Bị xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Hùng khai gì?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét xử VN Pharma: Kiệt sức, bị cáo Phạm Văn Thông được rời toà giữa chừng

Nhóm PV |

Sáng 25.9, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Ngay khi đang trả lời chủ toạ Phạm Lương Toản, bị cáo Phạm Văn Thông có biểu hiện kiệt sức, mặt tái mét. Chủ toạ ngay lập tức đề nghị các cán bộ công an dìu bị cáo Thông dời khỏi phiên toà.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Phạm Văn Thông bất ngờ phải đi cấp cứu

Nhóm PV |

Sáng 25.9, phiên toà xét xử vụ mua bán thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi. Bất ngờ trong phiên toà sáng nay, bị cáo Phạm Văn Thông (dược sĩ) phải lên xe đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ xét xử VN Pharma: Cựu chủ tịch Nguyễn Minh Hùng khai gì?

Nhóm PV |

Chiều 24.9, vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại công ty VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi. Bị xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Hùng khai gì?