Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị đề nghị 18 - 19 năm tù

Nhóm PV |

Chiều 26.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm về hình phạt dành cho các bị cáo. 

Sau 3 ngày xét xử, Viện kiểm sát đã đưa ra quan điểm về hình phạt dành cho các bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma.

Theo Viện kiểm sát, dựa vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn công khai đã làm rõ được hành vi của các bị cáo: Từ giữa năm 2013, Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm đã làm giả hàng loạt tài liệu như: giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC); giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada; tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc... để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam nhằm mục đích kiếm lời.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng trong phiên xử ngày 26.9
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng trong phiên xử ngày 26.9

Các bị cáo đã nâng khống trị giá lô thuốc từ 251.100 USD (khoảng 5,3 tỷ đồng) lên 571.950 USD (khoảng 12 tỷ đồng). Số tiền chênh lệch 6,8 tỷ được chuyển vào 2 tài khoản ở nước ngoài rồi nhận lại tại Việt Nam.

Về lô thuốc H-Capita, Viện kiểm sát xác định lô thuốc H-Capita không phải của Công ty Helix Canada. Theo xác minh của cơ quan tố tụng, công ty Helix Canada không có thật. Hồ sơ tên thuốc, tiêu chuẩn kiểm nghiệm do các bị cáo thuê viết ra. Vì vậy, Viện kiểm sát xác định đây là thuốc giả.

Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời, qua hồ sơ vụ án, thẩm vấn công khai tại tòa đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với cáo trạng truy tố.

Các bị cáo tại phiên toà
Các bị cáo tại phiên toà

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng từ 18-19 năm tù; bị cáo Võ Mạnh Cường 20 năm tù; bị cáo Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc từ 12 - 13 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 - 7 năm tù.

Trước đó, vào tháng 7.2017, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường mỗi bị cáo 12 năm tù về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo còn lại bị kết án về tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với mức án từ 2 đến 5 năm tù.

Tuy nhiên, đến tháng 10.2017, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị điều tra, xác định lại về tội danh và xác định thêm đồng phạm.

Sau khi Viện kiểm sát luận tội, các luật sư sẽ tiếp tục bào chữa cho các bị cáo. Phiên toà xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 30.9

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xét xử VN Pharma: Người gửi tài liệu chứng minh thuốc thật nói gì tại tòa?

Nhóm PV |

Ngày 26.9, phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần thẩm vấn. Doanh nhân Ngô Nhật Phương (chồng ca sĩ Trang Nhung) là một trong những người liên quan cho rằng lô thuốc H-Capita chỉ giả về nhãn mác, nguồn gốc, còn chất lượng là thật.

Xét xử vụ án VN Pharma: Nhiều văn bản được giải mật

Nhóm Phóng Viên |

Trong ngày xét xử thứ ba vụ án tại Công ty Cổ phần VN Pharma, Hội đồng xét xử cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản giải mật ba văn bản này để phục vụ cho quá trình xét xử.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục kêu bị oan

Nhóm PV |

Ngày 25.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma, bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục cho rằng mình bị oan.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Xét xử VN Pharma: Người gửi tài liệu chứng minh thuốc thật nói gì tại tòa?

Nhóm PV |

Ngày 26.9, phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục phần thẩm vấn. Doanh nhân Ngô Nhật Phương (chồng ca sĩ Trang Nhung) là một trong những người liên quan cho rằng lô thuốc H-Capita chỉ giả về nhãn mác, nguồn gốc, còn chất lượng là thật.

Xét xử vụ án VN Pharma: Nhiều văn bản được giải mật

Nhóm Phóng Viên |

Trong ngày xét xử thứ ba vụ án tại Công ty Cổ phần VN Pharma, Hội đồng xét xử cho biết, Bộ Y tế vừa có văn bản giải mật ba văn bản này để phục vụ cho quá trình xét xử.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục kêu bị oan

Nhóm PV |

Ngày 25.9, tại phiên toà xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma, bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục cho rằng mình bị oan.